Những nỗ lực trước đây cũng tạo ra được loại kính tương tự nhưng bộ máy vi tính lại quá cồng kềnh. Cặp kính sinh học mới không khác mấy so với kính đeo mắt thông thường và giá sẽ không quá 1.000 bảng Anh.
Tiến sĩ Stephen Hicks, chuyên gia nghiên cứu thần kinh học lâm sàng cho biết đã hoàn thành việc nghiên cứu cơ bản và đang bước vào giai đoạn sản xuất nguyên mẫu loại kính này.
Ông dự tính sẽ gắn 2 camera nhỏ ở góc phải trên cùng của mắt kính trong suốt, được hỗ trợ bởi diode phát quang. Camera sẽ ghi nhận thông tin như cách mắt thường nhìn thấy rồi thông qua một sợi cáp để chuyển tín hiệu đến máy vi tính nhỏ bằng chiếc điện thoại di động mang trên người.
Máy tính sẽ xử lý thông tin, đơn giản hóa nó thành mô hình của các dấu chấm, kế tiếp đèn LED trong thấu kính sẽ làm sáng các mô hình đó giúp người dùng cảm nhận được những thông tin quan trọng trước mắt.
Một ánh sáng nhấp nháy tương ứng với một người phía trước, nhưng nếu là một khối đặc thì có thể là những đối tượng khác, ví dụ một chiếc cầu thang.
Dự kiến bước phát triển tiếp theo là một cặp tai nghe đi kèm để có thể xử lý các thông tin phức tạp hơn, giúp người khiếm thị dễ dàng khi đi mua sắm.
Theo đó camera sẽ đọc số xe, thông tin về hoạt động của một đoàn tàu rồi chuyển thành âm thanh truyền đến tai người dùng.
Theo Tạ Xuân Quan - Thanh Niên/DailyMail