Máu cho điều trị thiếu đến 70%

Lượng máu thu được từ phong trào hiến tình nguyện trong năm qua chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điều trị. Do đó, nhiều người bệnh đã không được cứu sống vì thiếu máu.

15.5747

Ông Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học truyền máu Trung ương cho biết, lượng máu dự trữ hiện nay tại Việt Nam chỉ mới đáp ứng được nhu cầu cho cấp cứu và điều trị thường quy. Với điều trị kỹ thuật cao như ghép gan, ghép tuỵ thì phải còn lâu nữa mới đáp ứng được.

Trong năm 2006, cả nước đã thu gom được gần 420.700 đơn vị máu, trong đó 59% là máu hiến tình nguyện. Lượng máu này chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm Việt Nam cần tới 1,6 triệu đơn vị máu điều trị (tương đương 400.000 lít).

Sắp tới, Việt Nam sẽ có 4 trung tâm truyền máu khu vực, đặt tại Hà Nội, Huế, TP HCM và Cần Thơ nhằm cải thiện việc thu gom, bảo quản và phân phối máu cho các bệnh viện. Trong đợt vận động nhân ngày hiến máu tình nguyện sắp tới (7/4), Viện Huyết học dự kiến sẽ thu được khoảng 4.000 đơn vị ở khu vực. Nếu tính trên cả nước, con số có thể lên đến 40.000 đơn vị từ người hiến tình nguyện.

H.H.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]