Mẹ Julia Roberts bị ung thư phổi

15.5743

Hơn một tuần sau cái chết của em gái, nữ diễn viên "Pretty Woman" lại phải túc trực bên giường bệnh chăm người mẹ ung thư phổi.

Nguồn tin xác nhận trên Nydaily News, mẹ Julia Roberts - bà Betty Lou Motes, 79 tuổi - đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, bà Betty Lou nhập viện chỉ vài ngày sau khi con gái út - Nancy Motes - tìm đến cái chết.

Julia Roberts gần gũi chăm sóc mẹ kể từ khi bà được chẩn đoán bệnh tháng 11 năm ngoái. Các bác sĩ đã tiến hành một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ một phần phổi của bà Betty, hiện bà được điều trị bằng phương pháp bức xạ.

Mẹ Julia Roberts còn có tiền sử bệnh tim. Bà từng bị đột quỵ và phải phẫu thuật thông động mạch vào năm 2009. Ngoài ra, bà cũng trải qua cuộc phẫu thuật cột sống ngay trước khi được bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Bà Betty Lou Motes sống cùng Julia Roberts tại biệt thự của cô ở Malibu, Mỹ.

Vận đen đeo đuổi Julia Roberts những ngày gần đây. Nacy Motes, em gái cùng mẹ khác cha của Julia, uống thuốc tự tử trong nhà riêng ở Los Angeles. Hôn phu của Nancy - John Dilbeck - phát hiện thi thể cô trong bồn tắm đầy nước hôm 9/2.

Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, Nancy chỉ trích Julia Roberts đối xử không tốt với mình khiến cô bức bách phải tìm đến cái chết. Một người bạn của Nancy cho biết, trước khi tự tử, Nancy nói cô không thể liên lạc được với mẹ do bị Julia Roberts ngăn cấm. Minh tinh được cho là đã chuyển người mẹ đau ốm tới một nơi ở mới, khóa bà bên trong và thay đổi số điện thoại để Nancy không thể gặp gỡ bà.

Trong khi đó, một nguồn tin khác lại cho biết trên RadaOnline, nữ diễn viên đang được đề cử Oscar cho vai diễn trong "August: Osage County" đã thuyết phục em gái đi cai nghiện nhưng Nancy Motes nhất quyết không chịu và từ đó công khai nói xấu Julia.

Nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng trước những điều không hay đang xảy ra với gia đình.

Song Ngư

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]