Mẹ U70, có 13 con, vẫn sinh tư thành công

Ở tuổi 65, bà Annegret có 17 đứa con với 5 đàn ông khác nhau.

0

“Gừng càng già càng cay” có lẽ là câu nói chính xác để mô tả về bà Annegret Raunigk – bà mẹ được mệnh danh” già nhất thế giới với khả năng sinh tư” ở tuổi 65.

Annegret vừa cho ra đời 3 bé trai Dries, Bence, Fjonn và 1 bé gái Neeta bằng phương pháp sinh mổ vào thứ ba tuần trước sau 26 tuần thai – ít hơn 12 tuần thai so với thời gian mang thai bình thường. Đài truyền hình Đức RLT cho biết cả 4 em bé đều có khả năng sống sót rất cao “mặc dù nguy cơ biến chứng vẫn chưa được loại bỏ vì sinh quá non”.


Ở tuổi 65, bà Annegret vừa xuất sắc sinh 4 đứa trẻ.


Đài truyền hình Đức RLT cho biết cả 4 em bé đều có khả năng sống sót rất cao “mặc dù nguy cơ biến chứng vẫn chưa được loại bỏ vì sinh quá non”

Bà Annegret Raunigk là giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Nga đã về hưu. Trước khi sinh tư bà đã có 13 người con với 5 người đàn ông. Bà thậm chí còn đã có cháu ngoại năm nay lên 7 tuổi. Con trai lớn nhất của bà đã 44 tuổi và con gái nhỏ nhất là Leila- 10 tuổi.

Kế hoạch sinh con của bà bắt đầu khi Leila thường xuyên nói với mẹ rằng cô bé muốn có thêm em. Chiều lòng cô con gái út, bà Annegret Raunigk đã quyết định làm thụ tinh nhân tạo từ một quả trứngtinh trùng được hiến tặng ở Ukraine vì việc này là bất hợp pháp tại Đức.


Bà Annegret Raunigk đã quyết định làm thụ tinh nhân tạo từ một quả trứng và tinh trùng được hiến tặng ở Rkraine vì việc này là bất hợp pháp tại Đức.

Đến tuần thứ 21 của thai kỳ, khi siêu âm, bà Annegret cho biết mình đã bị “sốc” khi kết quả cho thấy bà đang mang thai 4. Bác sĩ phụ khoa của Annegret ban đầu đề cập đến khả năng sử dụng phương pháp “chọn lọc” để huỷ bỏ một hoặc một vài bào thai trong một thai kỳ đa thai vì sợ áp lực tuổi già sẽ khiến cơ thể không chịu nổi. Tuy nhiên, bà Annegret đã từ chối.

Sinh tư ở độ tuổi 65 khi đã lên chức bà, bà Annegret cũng nhận được nhiều lời chỉ trích từ mọi người. Họ nói rằng bà quá ích kỷ và điên rồ. Nhưng bà đều bỏ ngoài tai. Bà Annegret đã kết hôn một lần và 17 đứa trẻ bà sinh ra là con của 5 người chồng đàn ông nhau chưa kể đến tinh trùng của người đàn ông bí mật sinh ra 4 đứa con lần này. 

Một vài ngày trước, Neeta, Bence, Fjonn và Dries bây giờ đã nặng lần lượt 2,5kg, 2,6 kg, 2,63kg 2,8kg và đủ điều kiện để xuất viện.


 Bà Annegret đã kết hôn một lần và 17 đứa trẻ bà sinh ra là con của 5 người đàn ông khác nhau chưa kể đến tinh trùng của người đàn ông bí mật sinh ra 4 đứa con lần này. 

Ông nông dân già đã khiến nhiều người choáng váng khi “cán mốc” 15 đứa con ở tuổi 85.
Ban đầu, 2 em bé trông giống hệt nhau nhưng 42 ngày sau, bỗng nhiên một em bé chuyển màu da đen dần và tóc xoăn.
Thêm một trường hợp buôn lậu tinh trùng hy hữu thành công ở nhà tù Israel.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]