Mẹo tiết kiệm chi phí khi đi đẻ
Tổng thu nhập của mỗi cặp vợ chồng khi chuẩn bị "lên chức" dù có nhiều đến đâu đi chăng nữa nhưng nếu không biết cách sắp xếp, cân bằng thì rất có thể sẽ lâm vào cảnh "thiếu thốn". Biết cách chi tiêu hợp lý, các mẹ bầu hoàn toàn có thể ung dung đón chờ ngày “cục cưng” chào đời.
* Trước thời gian sinh nở
Trước khi sinh, các cặp vợ chồng nên thống nhất sẽ sinh ở bệnh viện nào để dự trù kinh phí hợp lý. Kinh phí cho mỗi ca sinh nở cũng khác nhau vì có mẹ lựa chọn sinh thường, có mẹ chọn sinh mổ. Nếu gia đình có điều kiện, các chị em có thể tìm đến những dịch vụ "đắt đỏ" hơn. Tuy nhiên, nếu gia đình không có nhiều điều kiện, mẹ bầu có thể mua bảo hiểm và sinh nở theo bảo hiểm cũng sẽ giảm bớt chi phí rất nhiều.
Trong thời gian các mẹ nằm viện thì các bố cũng như gia đình nên chuẩn bị
sẵn tiền lẻ để mua những thứ nhỏ nhặt khi cần. (ảnh minh họa)
Chi phí cho ca sinh nở bình thường khoảng 4-8 triệu. Sinh mổ sẽ đắt hơn sinh thường, dao động từ khoảng 10-15 triệu. Mức lệ phí khác nhau còn phụ thuộc vào việc chị em nằm phòng thường hay phòng dịch vụ và sinh ở bệnh viện nào nữa. Thông thường thì các mẹ vẫn nên chuẩn bị số tiền là hơn 10 triệu đồng.
- Bệnh viện Từ Dũ: Sinh thường giá từ 1.000.000 – 1.500.000 đồng (tùy người đỡ là nữ hộ sinh hay BS sản khoa). Sinh hút, sinh đa thai: 2.000.000 đồng. Sinh mổ: từ 2.000.000 – 3.000.000 đồng.
- Bệnh viện Việt Nhật: 8- 10 triệu đồng
- Bệnh viện Phụ sản: Sinh thường: 5 triệu; sinh mổ: 8 triệu.
- Bệnh viện Việt Pháp: 10 -15 triệu đồng
- Bệnh viện Hùng Vương: Sinh thường 1.000.000 đồng; Sinh mổ 1.500.000 đồng.
- Bệnh viện Đại học Y dược (Khoa Phụ sản): Sinh thường: 2.200.000 đồng; Sinh thủ thuật: 2.900.000 đồng; Sinh mổ: 4.300.000 – 6.100.000 đồng (tùy lần sinh và ngôi thai).
Trên đây là những chi phí cho một ca sinh nở để các mẹ tham khảo chuẩn bị trước khi sinh. Tuy nhiên các mẹ không nên quá lo lắng nếu kinh phí nhà mình quá eo hẹp vì theo kinh nghiệm của nhiều chị em từng "vượt cạn" thì mức chi phí thật không vượt quá số tiền kể trên vì đó chỉ là lệ phí đóng ban đầu. Quá trình sinh nở có thể phát sinh một số khoản khác, tốt nhất gia đình nên chủ động về mặt tài chính để không bỡ ngỡ và bất ngờ trong suốt thời gian mang bầu và sinh nở.
* Trong thời gian nằm viện
Trong thời gian nằm viện, thông thường các mẹ bầu nếu đẻ thường sẽ nằm viện 2-3 ngày, các mẹ đẻ mổ thì nằm lâu hơn và trong khoảng thời gian này, gia đình cũng sẽ chi một khoản kinh phí khá khá cho việc: mua sữa cho mẹ và bé, mua cơm, cháo, nước sôi, bỉm, tã, xô, chậu, bô…
Trong những ngày này, các bố cũng như người nhà nên chuẩn bị tiền lẻ để dễ dàng mua bán những thứ nhỏ nhặt khi cần. Để tiết kiệm, vợ chồng bạn nên nhờ người thân như mẹ hoặc chị gái tham gia giúp đỡ và tốt hơn hết là nấu cơm, đem cháo từ ở nhà mang đến để đỡ tốn kém và hợp khẩu vị. Đặc biệt vì lúc này, các mẹ mới sinh bé, vẫn còn khá yếu, kiêng cữ nhiều nên nấu cháo từ ở nhà sẽ yên tâm và đảm bảo hơn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người mẹ.
* Khi xuất viện
Trong thời gian ở nhà, để tiết kiệm chi phí và tăng thu nhập gia đình thì bà bầu nên nhờ người thân là bà nội, bà ngoại hoặc chị em giúp đỡ thêm, để bố có thể yên tâm đi làm, tăng thu nhập cho gia đình. Việc tìm người giúp việc có thể tiến hành trước khi bạn đi làm chừng 1 tháng để tiết kiệm chi phí.
Những mẹo nhỏ trên đây đã cung cấp cho chị em phụ nữ bầu bí, những gia đình sắp chào đón thêm thành viên bé nhỏ một số gợi ý về những khoản chi phí khi sinh con, để từ đó các mẹ bầu hãy lên kế hoạch tài chính cho mình thật hợp lý để chào đón bé trong niềm vui thoải mái nhé!