Cô dâu có làn da trắng: Đôi má hồng đào đáng yêu

Mắt màu đồng sáng lấp lánh và má màu hồng cam ấm áp sẽ có sự kết hợp tuyệt vời cho những cô dâu có làn da trắng hồng. Son môi với sắc hồng hơi đậm sẽ mang đến những nụ cười ngọt ngào.

Mẹo nhỏ: Đánh phấn từ vùng trái táo (phần gò má nhô cao khi bạn cười) theo hình vòng cung lên hướng thái dương.

 

Cô dâu có làn da bình thường: Đôi môi đỏ cam ngọt ngào

Với làn da châu Á bình thường, đây là tông màu mắt lý tưởng cho những đôi mắt hình quả hạnh nhân. Son màu cam hoặc đỏ đều có thể kết hợp cùng tông mắt màu cam cho một đôi môi ấn tượng.

Mẹo nhỏ: Để giữ cho màu môi luôn tươi sáng đầy sức sống, hãy thoa một lớp son dưỡng trước khi lên son màu.

Cô dâu có nước da tối: Đôi mắt lấp lánh và tỏa sáng

Mắt màu khói với bóng mắt màu đen và ánh bạc lấp lánh dọc hai mí là cách trang điểm lý tưởng cho những cô dâu có nước da hơi tối. Với cách đánh mắt đậm, nên tô son màu nhạt theo kiểu đơn giản để cân bằng lại.

Mẹo nhỏ: Khi bạn chọn phấn mắt màu tối, bạn nên kết hợp cùng một chút nhũ bạc, tạo độ sắc sảo mà vẫn đẹp lung linh để phù hợp với trang điểm cô dâu.

 

Cô dâu có làn da trắng nhưng hơi tái: Đôi mắt sống động và ấn tượng

Với những bạn có làn da trắng nhưng hơi kém hồng hào, bạn nên tạo điểm nhấn ở đôi mắt để tăng độ sống động cho gương mặt, kiểu trang điểm mắt mèo là một gợi ý đáng tham khảo. Kẻ mắt nước màu đen cùng phấn má và son môi màu hồng cánh sen sẽ giúp cho bạn luôn là cô dâu xinh đẹp và rãng rỡ suốt đám cưới.

Mẹo nhỏ: Đường kẻ mắt nên mảnh ở phần gần sống mũi và đậm nhất ở phần đuôi mắt.

An Lê

Ảnh: glamour.com