Mẹo trị sâu răng bằng dân gian

Sâu răng luôn khiến cho bạn cảm thấy khó chịu. Để làm dịu các cơn đau nhức, bạn có thể áp dụng các mẹo nhỏ bằng dân gian dưới đây vừa an toàn và hiệu quả.

0


ảnh minh họa

Cách sử dụng rất đơn giản, bạn dùng nước cốt chanh bôi lên phần răng và nướu bị đau. Nước cốt chanh sẽ có tác dụng làm dịu các cơn đau vì tính axit trong chanh ngăn chặn sự nhiễm trùng cũng như việc các vi khuẩn lây lan. Vì thế mà chanh rất tốt trong việc giảm đau và kháng viêm.

2. Gừng

Gừng có tính kháng viêm nên cũng có công dụng làm giảm đau. Giã nát gừng và đắp lên răng, làm như vậy vài lần trong ngày là sẽ thấy hiệu quả.

3. Tỏi

Tỏi có tính sát khuẩn nên sẽ giúp chữa lành các bệnh nhiễm trùng, kể cả chứng đau răng. Bạn hãy đem tỏi nghiền nát, trộn thêm ít muối và đắp vào vùng răng bị đau.

4. Hạt tiêu đen và lá húng quế

Lấy tiêu đen và lá húng quế theo tỉ lệ 1:1 rồi đem rửa sạch. Sau đó nghiền thành một chất bột sền sệt. Đem hỗn hợp này đắp lên vùng răng bị sâu sẽ làm giảm đau một cách nhanh chóng.

5. Lá trầu không

Lấy 2 đến 3 lá trầu không rửa sạch rồi giã nhỏ. Lấy một chén rượu trắng, một chút muối rồi trộn ba thứ trên với nhau. Trộn đều chúng, để ngấm trong khoảng 10 phút rồi gạn lấy phần nước trong. Mỗi ngày súc miệng 2 lần vào buổi sáng, mỗi lần cách nhau khoảng 5 phút.

6. Hoa cúc vàng

Mua một bó cúc hoa vàng về rồi rửa sạch. Lấy một vài cánh hoa rửa sạch rồi để trực tiếp lên phần răng bị sâu. Phần cánh hoa còn lại sau khi đã rửa sạch thì phơi khô, giã nhỏ rồi đem chúng đi ngâm với rượu trắng. Để ủ trong một ngày. Ngày hôm sau lấy ra nhấp một ngụm để ngậm vào chỗ đau. Chú ý là không được nuốt. Một ngày các bạn có thể làm từ 2 đến 3 lần. Sau vài ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

7. Quả bồ kết

Lấy 1 quả đã khô đen, để cả hạt, nướng cho hơi cháy vỏ ngoài, nghiền nhỏ cùng với diêm sinh lấy từ 10 đầu que diêm. Ngâm với rượu trắng cho thật đặc trong 2-3 ngày (muốn có thuốc dùng ngay, đun nhỏ lửa trong vài phút). Khi dùng, nhấp ít một ngậm vào chỗ răng đau trong 10 – 15 phút rồi nhổ đi. Ngày làm 2 – 3 lần.

8. Hạt na

Hạt na đập ra lấy nhân, nghiền nhỏ đặt vào hố răng, sẽ có công dụng giảm đau ngay. Vì hạt na có tính chất sát trùng, sát khuẩn.

9. Cây giao

Ngắt một cành của cây giao, để nhựa tiết ra, dùng bông tẩm nhựa này đặt vào hố răng đau.

10. Bột nghệ vàng

Sử dụng một ít bột nghệ vàng nhét vào răng bị đau. Cơn đau sẽ giảm trông thấy mà không gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào.

11. Rễ lá lốt

Lấy rễ lá lốt rửa sạch, giã nát với mấy hạt muối, ép lấy nước, dùng bông sạch tẩm vào răng đau, ngậm 2 - 3 phút rồi xúc miệng bằng nước muối. Ngày tẩm thuốc 3 - 4 lần, làm liên tục 1 - 2 ngày răng sẽ khỏi hoặc giảm đau rõ rệt.

12. Lá đinh hương

Các bạn lấy một ít lá đinh hương tươi đem rửa sạch rồi nhai trực tiếp lên chỗ phần răng bị sâu. Ngày làm 3-4 lần. Đinh hương có công dụng ngăn chặn sự nhiễm trùng và vi khuẩn lây lan và rất tốt trong giảm đau, kháng viêm.

13. Vỏ xoài

Để đủ dùng cho một lần chữa trị thì hãy chuẩn bị 3 miếng vỏ xoài to rồi cạo sạch phần bên ngoài đi. Sau khi đã cạo sạch thì các bạn thái nhỏ chúng ra, sắc chúng với 3 bát nước. Chờ khoảng từ 15 đến 20 phút sau thì bắc ra. Đổ chất lỏng này vào chai rồi đổ thêm rượu vào với tỉ lệ 3 phần nước thì cho thêm 1 phần rượu. Mỗi ngày chúng ta phải dùng 4 lần vào cả sáng sớm lúc tỉnh dậy, sau hai bữa ăn chính trong ngày và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Mỗi lần ngậm trong miệng khoảng 10 phút rồi súc miệng nhổ đi.

14. Quả vải

Dùng quả vải cùng một ít muối đốt thành than, sau đó nghiền ra bột mịn xát vào vị trí răng bị đau, cơn đau sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]