Mua sữa tươi TH Truemilk biến thành sữa… đặc

Mặc dù mua các hộp sữa tươi TH Truemilk có hạn sử dụng đến 23/10/2012 nhưng khi mở ra uống, khách hàng bất ngờ phát hiện hộp sữa có mùa "lạ", có hộp chỉ còn 1/3 và phần sữa nước đã biến thành sữa đặc sệt.

15.5976

Theo phản ánh của anh Phan Bá Mạnh, ở số nhà 25, ngõ 150 phố Chùa Láng, Hà Nội, từ ngày 25/6/2012 đến 6/7/2012, anh có mua 3 dây sữa gồm 12 hộp của hãng TH Truemilk dạng sữa tươi tiệt trùng ít đường tại một cửa hàng trên phố Chùa Láng.

Đến chiều ngày 6/7, anh Mạnh đi làm về trong lúc đang mệt mỏi, anh lấy 1 hộp sữa để trong tủ lạnh ra uống.

Sau khi uống xong 1 ngụm sữa, khoảng vài phút sau anh Mạnh bắt đầu có cảm giác khó chịu trong bụng. Lúc này, anh uống tiếp ngụm sữa thứ 2 thì bất ngờ phát hiện, hộp sữa mà anh đang sử dụng chất lượng sữa không đảm bảo.

Cụ thể, sữa ở trong hộp đặc sệt, khi đổ ra cốc bên ngoài, sữa vón lại từng cục trắng li ty. "Lúc này tôi hơi bất ngờ và không hiểu sao hộp sữa này lại có mùi vị rất lạ và đặc sệt như vậy", anh Mạnh cho hay.

Tiếp tục dùng ống hút cắm vào hộp sữa thứ 2, anh Mạnh phát hiện, hộp sữa này chỉ có khoảng hơn 1/3 trọng lượng so với hộp sữa bình thường.

Hộp sữa TH True milk có mùi "lạ" và có hộp sữa chỉ còn lại 1/3 đặc sệt.


"Lúc này tôi không uống nữa mà đổ ra chiếc cốc thủy tinh màu trắng thì phát hiện hộp sữa này cũng có những hạt trắng nhỏ li ti trông như sạn", anh Mạnh cho biết.

Sáng ngày 7/7, anh Mạnh càng lo ngại hơn khi phát hiện phần sữa mà mình đổ vào cốc thủy tinh đã chuyển sang màu vàng úa.

Theo quan sát của phóng viên, 2 hộp sữa TH truemilk mà anh Mạnh sử dụng có ghi ngày sản xuất là 23/4/2012 và hạn sử dụng đến ngày 23/10/2012. Khi chúng tôi đổ 1 phần nhỏ sữa trong hộp sữa này ra thì thấy sữa đặc và có hạt trắng nhỏ như anh Mạnh đã phản ánh ở trên.

Anh Mạnh cho biết, sau khi anh phản ánh qua báo chí, chiều hôm 7/7, Công ty cổ phần sữa TH Truemilk đã cử người xuống lập biên bản hiện trạng hộp sữa. Đại diện của Công ty cổ phần sữa TH Truemilk cũng đã mang tặng anh 1 thùng sữa TH Truemilk để gọi là..."hỏi thăm sức khỏe".

Theo đó, sau khi xác nhận hiện trạng của hộp sữa, đại diện Công ty cổ phần sữa TH Truemilk cho biết trong vòng khoảng 10 ngày sẽ có văn bản trả lời chính thức cho anh.

Anh Mạnh cũng cho hay, anh đã đưa hộp sữa đặc chỉ còn hơn 1/3 trọng lượng cho đại diện Công ty cổ phần TH Truemilk mang về để xem xét bên trong hộp sữa chứa chất gì khiến nó ngả màu vàng và làm anh cảm thấy khó chịu trong người.

Cũng theo anh Mạnh, anh sẽ đợi kết quả của phía Công ty trả lời và sẽ cân nhắc đến việc khởi kiện Công ty cổ phần sữa TH Truemilk. "Tôi đã nhờ tư vấn của luật sư và sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp để khởi kiện nếu quyền lợi của mình không được đảm bảo", anh Mạnh nhấn mạnh.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]