Quét não ở những người
khỏe mạnh cho thấy các dấu hiệu não bị teo lại ở những vùng bị ảnh hưởng của
bệnh Alzheimer đã xuất hiện gần 10 năm trước khi căn bệnh này được chẩn đoán..
Đó là
phát hiện của các nhà
nghiên cứu Mỹ được đăng trên tạp chí Thần kinh học ngày 13/4.
Phát hiện trên có thể mở ra một cách thức mới để phát hiện sớm bệnh Alzheimer,
một tiến bộ có thể hữu ích trong việc
phát triển các
liệu pháp hiệu quả để chữa
trị bệnh ảnh hưởng đến 26 triệu người trên toàn cầu.
Trong một tuyên bố, một trong những tác giả nghiên cứu trên, Leyla
deToledo-Morrell thuộc Đại học Y Rush ở Chicago nói: “Các biện pháp
cộng hưởng
từ có thể rất quan trọng trong việc giúp xác định người nào có nguy cơ phát
triển chứng
mất trí Alzheimer. Nếu một liệu pháp hay cách chưac trị dùng thuốc
được phát triển trong tương lai thì những người hiện vẫn chưa có
triệu chứng
nhưng có nguy cơ cao sẽ có lợi rất nhiều.”
Nghiên cứu trên được thực hiện đối với hai nhóm người khỏe mạnh ở độ tuổi 70 đã
quét não tại Đại học Y Rush ở Chicago và Bệnh viện Công cộng Massachusetts thuộc
trường Y Harvard ở Boston; và họ được theo dõi trong chín năm.
Trong thời gian nghiên cứu, 50 đối tượng trong số này vẫn duy trì được nhận thức
bình thường và 15 người khác đã phát triển bệnh Alzheimer.
Vào cuối giai đoạn nghiên cứu, những người bị teo ở những vùng riêng biệt của
vỏ não nhiều nhất có khả năng phát triển bệnh này cao gấp ba lần so với những
người khác.
Chủ nhiệm nghiên cứu trên, tiến sỹ Brad Dickerson thuộc Bệnh viện Công cộng
Massachusetts nói: “Chúng tôi cũng đã phát hiện rằng những người phát hiện bệnh
Alzheimer trong não qua chụp cộng hưởng từ có khả năng phát triển chứng mất trí
sau 10 năm cao gấp ba lần so với những người khác sử dụng các biện pháp đo lường
cao hơn”.
Hiện Eli Lilly, công ty General Electric và các công ty khác đang phát triển các
công cụ hình ảnh đặc biệt có thể phất hiện các protein trong não - chuyển tín
hiệu xuất hiện các protein liên quan đên bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, những thử
nghiệm này hiện vẫn đang được phát triển nhằm loại bỏ bệnh Alzheimer ở những
bệnh nhân đã có các triệu chứng của bệnh mất trí./.