NASA nghiên cứu mặt trời

Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) đang phát triển một vệ tinh có kích thước cỡ chiếc xe hơi dùng để nghiên cứu hào quang, gió và sự bức xạ của mặt trời.

0
Hãng tin AFP dẫn lời NASA cho biết dự án đầy tham vọng này sẽ giúp xác định những đặc tính và đưa ra những dự báo về môi trường bức xạ, nơi những nhà thám hiểm vũ trụ trong tương lai sẽ làm việc và sinh sống.
 

Dự án cũng là một phần của chính sách không gian mà Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố vào tháng 4, trong đó kêu gọi thám hiểm thái dương hệ trước khi đưa phi hành gia lên sao Hỏa vào giữa thập niên 30 của thế kỷ này.  Theo kế hoạch, vệ tinh nói trên – gọi là Solar Probe Plus – sẽ được phóng lên không gian trước năm 2018.

H.Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]