Nghỉ lễ 30/4-1/5: Ngành du lịch "vớ bẫm"

15.571
(ĐSPL) - Còn 1 tháng nữa mới tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nhưng hiện nay, nhiều công ty du lịch đã thông báo một số điểm đến "cháy"hàng.
Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đợt - 1/5 sắp tới, công chức, viên chức đi làm ngày thứ bảy (ngày 25/4) để nghỉ ngày thứ tư (ngày 29/4).
này trùng với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, nên công chức, viên chức sẽ được nghỉ liền 6 ngày, từ ngày 28/4 đến hết ngày 3/5.
Nhiều người dân đã bắt đầu rục rịch lên kế hoạch du lịch dài ngày, các cũng được mùa “gom tiền”.
Chị Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) hào hứng: "Còn 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ, nhưng cách đây 1 tháng tôi đã đặt tour để cả nhà đi du lịch miền Tây 1 tuần. Năm nay nghỉ 30/4-1/5 dài nên rất nhiều gia đình, công ty tổ chức đi du lịch. Tôi đặt tour sớm để tránh trường hợp hết chỗ hoặc công ty du lịch tăng giá tour".

Phóng to

Lễ hội Pháo hoa tại Đà Nẵng (tổ chức trong 2 ngày 28-29/4) cũng hút một lượng khách lớn, khiến các tour du lịch đến địa điểm này của nhiều công ty lữ hành “đóng quầy” từ sớm.

Cũng giống chị Mai, anh Thảo cho biết: "Cách đây 1 tuần, tôi và nhóm bạn quyết định sẽ vào Đà Nẵng dịp nghỉ lễ để xem lễ hội pháo hoa. Ban đầu định tự tổ chức để tiết kiệm chi phí, nhưng đến khui tham khảo giá vé máy bay, giá phòng khách sạn, nhà nghỉ thì thấy chi phí còn bị "vống" lên nhiều so với đi theo tour. Vậy nên chúng tôi quyết định đặt tour. Gọi gần chục công ty du lịch họ đều bảo đã kín chỗ, không thể nhận thêm khách. Phải khi nhờ đến một anh bạn làm trong ngành du lịch giúp đỡ thì nhóm tôi mới "chen chân" được vào 1 tour du lịch 4 ngày đến Đà Nẵng".
Theo đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Hanoi Redtours,năm nay lượng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tăng mạnh. Thời điểm này, lượng khách du lịch nội đạt 50%, trong đó tour Phú Quốc, Đà Nẵng đã kín chỗ. Lượng khách du lịch các nước Đông Nam Á, Trung Quốc đạt 60%. Khách đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cũng kín chỗ do đối tượng này có kế hoạch xa, phải hoàn thiện visa sớm.
“Nếu như năm ngoái chúng tôi phục vụ được 3.000 khách thì năm nay chúng tôi kỳ vọng  sẽ đón phục vụ khoảng 6.000 khách và tại thời điểm này đã có khoảng 4.000 khách đăng ký các tour”, đại diện Hanoi Redtours  cho biết.
Khảo sát của PV  tại nhiều công ty du lịch ở Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký tham gia các chuyến và quốc tế tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014.
Do nhiều khách chọn đi du lịch các tour đúng kỳ nghỉ, tức từ ngày 26/4 đến 2/5 nên giá vé máy bay không những tăng mà còn khó đặt, các dịch vụ khác cũng tăng 20-30%... kéo theo giá tour cũng phải tăng theo 30%, thậm chí nhiều hơn. Nhất là những tour trong nước với các điểm nóng được nhiều nhóm gia đình lựa chọn như, Nha Trang, Phan Thiết, TP. Hồ Chí Minh…
Đại diện Công ty CP Du lịch và Thương mại Quốc tế  - Vinatour cho biết, công ty khá mừng khi có thông tin chính thức nghỉ lễ 6 ngày vì điều đó sẽ mang lại cơ hội kinh doanh cho công ty.
Nhưng theo vị đại diện này, ngược lại đó cũng là áp lực vì phải lên kế hoạch thiết kế những chương trình tour để “hút” khách, đồng thời cũng phải có chế độ lương, thưởng cho nhân viên làm thêm ngày lễ.

Video: Những tour du lịch giá "bèo" ấn tượng dịp 30/4-1/5

Công ty Vietrantour ước tính phục vụ hơn 3.000 lượt khách vào dịp lễ 30/4 - 1/5, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2014. Thậm chí, một số tour đi Singapore, Malaysia, Thái Lan đã hết chỗ.
Trong khi đó, một số điểm đến trong nước cũng “cháy hàng”. Chẳng hạn, Lễ hội Pháo hoa tại Đà Nẵng (tổ chức trong 2 ngày 28-29/4) cũng hút một lượng khách lớn, khiến các đến địa điểm này của nhiều công ty lữ hành “đóng quầy” từ sớm, đặc biệt là tình trạng khan hiếm vé máy bay, hoặc nếu còn vé, thì giá cao hơn rất nhiều so với giá thường ngày.
Ngoài ra, các tour đúng dịp lễ cũng khó khăn, vất vả hơn vì dịch vụ lúc đó “cháy” mà nhiều khách hàng lại chỉ dùng dịch vụ theo yêu cầu, không muốn dịch vụ khác thay thế, nhiều công ty cùng đổ xô vào làm cùng một chương trình đi cùng một nhà cung cấp nên nhiều khi cũng gặp khó khăn.
Không chỉ có tour du lịch nội địa mới đắt khách mà các tour du lịch nước ngoài đến Trung Quốc, các nước khu vực ASEAN cũng đông không kém, nhiều công ty cũng đã phải khóa sổ tour đi Hongkong - Disneyland – Macau, Campuchia…
Các tour đi nước ngoài cũng rất hút khách trong dịp nghỉ lễ này như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Lào, Campuchia…. giá từ 7 triệu đồng đến trên 20 triệu đồng. Chùm tour Thái Lan có kèm các ưu đãi cho khách như tặng buffet tối tặng vé xem Magic show…. (có giá từ 7 triệu đồng - 10 triệu đồng, khởi hành từ 26/4 – 30/4), liên tuyến Singapore - Indonesia – Malaysia, giá 10 triệu đến trên 20 triệu đồng.
Các tour đi Nhật Bản – Hàn Quốc vẫn là tour đang có sự tăng trưởng cao, giá ở mức độ trung bình 20 – 30 triệu đồng. 

Ngăn chặn tình trạng tăng giá dịp 30/4

Nhằm ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ khi diễn ra cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế và dịp Lễ 30/4 và 1/5, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường trong thời gian này.

Các dịch vụ thực hiện bình ổn giá gồm: Dịch vụ lưu trú, dịch vụ kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe buýt và vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; dịch vụ ăn uống; dịch vụ trông giữ xe.

Đối với dịch vụ lưu trú, Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú không được tăng giá quá 50% so với mức giá ngày bình thường và bảng giá được niêm yết công khai, rõ ràng tại quầy lễ tân để các cơ quan quản lý chuyên ngành, lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện và khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ biết thông tin.

Đối với dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, xe buýt và vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, thành phố yêu cầu các DN này trong dịp Lễ hội phải thực hiện nghiêm túc việc kê khai giá theo quy định hiện hành, thực hiện niêm yết giá công khai giá đã đăng ký trên các phương tiện vận tải, tại bến bãi, các trạm dừng để thuận tiện cho hành khách tham gia sử dụng dịch vụ và kiểm tra theo dõi. Các DN cam kết thực hiện đúng giá niêm yết, không thu vượt mức giá đã đăng ký kê khai.

Các cơ quan sẽ tập trung kiểm tra khách sạn, nhà hàng ăn uống trên các tuyến đường chính thuộc quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và các khách sạn, nhà hàng ăn uống có phản ánh của người tiêu dùng về hành vi "găm" phòng, nâng giá bất hợp lý.

Nếu phát hiện ra các trường hợp vi phạm, đẩy giá cao bất hợp lý, không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết, ngoài việc xử lý nghiêm theo quy định sẽ đưa vào danh sách công bố rộng rãi trên các phương tiên thông tin đại chúng, khuyến nghị khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng này.

Sở Công Thương cũng đã chính thức công bố điện thoại đường dây nóng để nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến giá cả dịch vụ trong danh mục bình ổn giá.

Theo đó, nếu phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể điện số điện thoại Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, ông Lữ Bằng (0913.414.909); Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương (0511.3822525), Chi cục Quản lý thị trường (0511.3624191), Thanh tra Sở VH-TT&DL (0511.3886761), Thanh tra Sở Tài chính (0511.3825946) và hộp thư điện tử nhận khiếu nại [email protected]

Ngọc Anh
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]