Người mắc bệnh đau nửa đầu nên ngồi thiền

Những người ngồi thiền có thời gian đau nửa đầu đầu được rút ngắn và cảm giác cũng đỡ khó chịu hơn...

15.6014

Ngồi thiền tốt cho người mắc bệnh đau nửa đầu

VietNamPlus cho biết, theo một nghiên cứu mới của Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist, ngồi thiền không những giúp tâm trí trở nên khuây khỏa mà còn có tác dụng tốt với người bị bệnh đau nửa đầu.

Căng thẳng là một yếu tố gây đau đầu phổ biến, và đã có nhiều nghiên cứu cho thấy những lợi ích chung của can thiệp tinh thần - cơ thể với bệnh đau nửa đầu. Tuy nhiên vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá cụ thể lợi ích của việc ngồi thiền với chứng bệnh này - Rebecca Erwin Wells, bác sỹ, phó giáo sư khoa học thần kinh, tác giả chính của nghiên cứu cho biết.

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm tra hiệu quả của việc ngồi thiền và tập yoga với những người mắc chứng đau nửa đầu. Một nhóm 19 người tham gia nghiên cứu được chia làm 2 nhóm, một nhóm gồm 10 người ngồi thiền, gọi là nhóm thí nghiệm; nhóm còn lại gồm 9 người dùng các phương pháp chăm sóc y tế để điều trị, gọi là nhóm kiểm soát.

Trong vòng 8 tuần, nhóm thí nghiệm sẽ báo cáo tình hình luyện tập hàng tuần, cũng như được hướng dẫn tự tập luyện 45 phút mỗi ngày ít nhất 5 ngày một tuần. Các nhà nghiên cứu sẽ dùng phương pháp khách quan để đánh giá ảnh hưởng của bệnh đau nửa đầu đến cuộc sống trước và sau khi tham gia nghiên cứu của những người thuộc nhóm thí nghiệm, cũng như tình trạng bệnh trong suốt quá trình nghiên cứu.

Kết quả cho thấy, nhóm thí nghiệm có nhiều tiến bộ trong việc chống lại bệnh đau nửa đầu hơn. Trung bình họ cảm thấy số lần đau đầu mỗi tháng giảm 1,4%, mức độ đau và thời gian đau cũng rút ngắn hơn.

Những người ngồi thiền có thời gian đau đầu được rút ngắn và cảm giác cũng đỡ khó chịu hơn, cho thấy cơ thể chúng ta có khả năng kiểm soát chứng bệnh này. Với khoảng 36 triệu người Mỹ bị chứng đau nửa đầu, nhu cầu điều trị không dùng thuốc là rất lớn, và các bác sỹ cũng như bệnh nhân cần biết rằng ngồi thiền là một phương pháp can thiệp an toàn và có hiệu quả nhằm đẩy lùi các ảnh hưởng của bệnh -  Bác sỹ Wells cho biết.

Những điều cần biết về bệnh đau nửa đầu

Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, đau nửa đầu là một bệnh thuộc loại bệnh lý đau đầu do căn nguyên mạch, có đặc điểm bệnh lý cơ bản là: đau nửa đầu từng cơn, gặp nhiều ở tuổi thanh thiếu niên, ở nữ gặp nhiều hơn nam và đa số có yếu tố gia đình.

Đau nửa đầu điển hình thường chỉ ảnh hưởng một bên đầu, nhức và kéo dài từ 4 đến 72 giờ đồng hồ; với những triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, sợ ánh sáng (nhạy cảm với ánh sáng hơn), và sợ âm thanh (nhạy cảm với âm thanh hơn).

Điều trị ban đầu là thuốc giảm đau để trị đau đầu, thuốc chống nôn nếu bị buồn nôn, và tránh các yếu tố gây đau đầu. Nguyên nhân của đau nửa đầu chưa rõ ràng; giả thuyết được chấp nhận phổ biến nhất là bệnh lý của hệ thống thần kinh sử dụng chất truyền đạt thần kinh serotonin.

Có một số loại đau nửa đầu khác nhau, một số bắt nguồn từ thân não (với sự rối loạn vận chuyển ion canxi và kali) và một số là do di truyền. Nghiên cứu các cặp song sinh cho thấy 60% đến 65% có sự ảnh hưởng của di truyền trong xu hướng phát triển bệnh đau nửa đầu.

Ngoài ra, thay đổi nồng độ hoóc môn cũng có liên quan đến đau nửa đầu: 75% bệnh nhân người lớn là phụ nữ, mặc dù tỉ lệ này ngang nhau đối với trẻ em nam và nữ tiền dậy thì; đau nửa đầu có xu hướng biến mất khi đang mang thai, nhưng một số phụ nữ lại bị đau nửa đầu nhiều hơn khi mang thai.

Thuốc tham khảo: Cataflam 25

Điều trị ngắn hạn trong những trường hợp viêm đau cấp tính như trong các chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, sản phụ khoa … và cơn đau bụng kinh, sau chấn thương hoặc phẫu thuật, cơn migrain, đau trong hội chứng cột sống, thấp ngoài khớp.

Thùy Linh

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]