Nguyễn Thị Lụa (Quảng Ninh)
Chỉ có thể
nhận biết viêm khớp dạng thấp sau một thời gian bệnh phát triển. Tuy nhiên bạn có thể dựa vào các
triệu chứng phổ biến sau đây để nhận biết bệnh: viêm khớp có tính chất đối xứng hai bên, mu
bàn tay sưng nhiều hơn lòng bàn tay. Bệnh nhân bị đau nhiều về đêm và gần sáng. Có tràn dịch trong khớp gối và cứng khớp vào buổi sáng sớm sau khi thức dậy hoặc sau một thời gian dài không hoạt động. Nhiều khớp bị tổn thương, phổ biến nhất là các khớp nhỏ ở bàn tay,
bàn chân,
cột sống cổ.
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Các khớp lớn hơn như: khớp vai, khớp gối cũng có thể bị viêm. Khớp háng, cột sống, khớp hàm, khớp ức đòn cũng bị tổn thương nhưng hiếm gặp và thường xuất hiện muộn. Ngoài ra
bệnh nhân có thể có các triệu chứng
toàn thân như: sốt nhẹ, gầy sút, mệt mỏi, ăn ngủ kém,
thiếu máu, nổi các hạt dưới da...
Điều trị bệnh rất phức tạp với thời gian dài, vì vậy bệnh nhân cần thực hiện theo chỉ định của
bác sĩ. Tránh sử dụng corticosteroid toàn thân vì gây khó khăn cho chẩn đoán và làm cho bệnh nhân lệ thuộc thuốc.
AloBacsi.vn (Theo Sức khỏe & Đời sống)