Những bé có sức đề kháng kém hoặc có
dị dạng đường niệu thì dễ mắc
nhiễm trùng tiểu hơn. Đặc biệt, nhiễm trùng tiểu thường gặp ở
bé gái
nhiều hơn bé trai do niên đạo ở trẻ gái ngắn hơn,
vi trùng dễ dàng vào
cơ thể và gây nhiễm trùng.
Nhiễm trùng tiểucó thể gây ra biến chứng nhiễm trùng huyết nếu không được điều
trị. Ngoài ra nhiễm trùng tiểu có thể để lại những di chứng như trào ngược bàng quang
niệu quản hoặc tổn tương cấu trúc của thận không hồi phục (còn gọi là
sẹo thận).
Sau một đợt nhiễm trùng tiểu hoặc nhiễm trùng tiểu tát phát nhiều lần
thì 10-15% trẻ sẽ bị tổn thương ở thận dưới dạng sẹo thận. Sẹo thận có
thể gây cao huyết áp và lâu dài dẫn đến suy thận mãn sau này.
BS Lưu Thanh Bình, khoa Thận - Nội tiết BV Nhi Đồng 2 cho hay bệnh nhiễm trùng tiểu có thể để lại những tác hại nghiêm trọng nhưng triệu chứng bệnh mơ
hồ, không rõ ràng nên phụ huynh rất khó nhận biết. Tuy nhiên, phụ huynh
có thể “bắt bệnh” cho con qua những dấu hiệu gián tiếp như đối với trẻ
sơ sinh và nhũ nhi: sốt không rõ nguyên nhân, sốt kéo dài, bỏ bú, rối
loạn tiêu hóa, không tăng cân hoặc vàng da kéo dài.
Với trẻ lớn hơn thì có nhiều biểu hiện dễ nhận biết hơn như trẻ than
tiểu gắt, tiểu lắt nhắt, muốn đi tiểu mà không đi được hoặc trẻ có thể
tiểu són. Nước tiểu có thể dục hoặc tiểu máu. Trẻ cũng có thể sốt, than
đau bụng, đau hông lưng.
Theo BS Bình, các biện pháp giúp ngừa nhiễm trùng tiểu lại không quá phức tạp. Để
phòng ngừa nhiễm trùng tiểu ở trẻ nhỏ, đặc biệt là ở bé gái sau mỗi lần đi tiểu nên
rửa vệ sinh và lau chùi đúng cách theo hướng từ trước ra sau. Ngoài ra,
các bà mẹ nên thường xuyên kiểm tra tã lót cho trẻ và nên thay tã ngay
sau khi bé tiêu tiểu chứ không để dồn sau nhiều lần tiểu.
Ông Bình đánh giá, hiện nay ở trường học, khu vui chơi giải trí…
thiếu nhà vệ sinh hay nhà vệ sinh không sạch gây tâm lý ngại đi tiểu cho
trẻ. Trẻ nín tiểu rất nguy hiểm vì nước tiểu khi không được thải ra
ngoài, ứ đọng trong bàng quang sẽ là môi trường cho vi trùng dễ xâm nhập
vào cơ thể và gây nhiễm trùng tiểu. Vì thế các bà mẹ nên chú ý cho con đi tiểu đều
đặn và khuyến khích con không nên nhịn tiểu.
BS Bình lưu ý các phụ huynh cần cho trẻ uống nước đủ theo nhu cầu để
trẻ đi tiểu nhiều. Nước tiểu sẽ tống xuất vi khuẩn ở thành niệu đạo đang
đi ngược lên bàng quang. Không có nước tiểu cũ bị ứ đọng thường xuyên
trong bàng quang thì sẽ không có điều kiện để vi khuẩn trú ngụ lâu.
Ngoài ra, trong thực đơn ăn uống tránh không để trẻ bị táo bón.
Theo Hoài Nam - Dân trí