NHỮNG QUÁN CHÈ HOA QUẢ NGON NHẤT HÀ NỘI

15.5981

Nếu đến Hà Nội mà quả qua những địa chỉ này thì thật là đáng tiếc đối với những người thích chè hoa quả .

Chè chuối – 31 Đào Duy Từ (15.000 đồng/bát).

Xem thêm :

 

Không chỉ được ưa chuộng trong những ngày hè, chè chuối được thưởng thức quanh năm. Khi ăn, chè có vị dẻo ngọt đặc trưng của trái chuối chín cùng vị thơm, béo của nước cốt dừa hoặc vị bùi bùi của đậu phộng rang, man mát của trân châu, bột báng…

Chè chuối – Nguyễn Bỉnh Khiêm (15.000 đồng/ bát).

 

Nằm ở đoạn đường rất vắng vẻ, cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, quán chỉ bán từ 4h chiều đến khoảng 7h tối song luôn tấp nập khách ra vào. Chè quán này hợp cho những người có gu “ăn nhạt” vì nước chè chỉ ngọt thoang thoảng, không đượm nước cốt dừa mà chủ yếu là vị thơm mát của bột sắn và bột năng.

Chè bơ – 245 Xã Đàn, Đống Đa (15.000 đồng/bát).

Bát chè bơ chỉ gồm một miếng thạch bơ hình trụ, màu xanh ngọc cùng với nước cốt dừa pha với sữa để ăn kèm. Trong tiết trời nắng nóng, thưởng thức miếng thạch bơ chắc nịch, béo ngậy cùng vị ngọt dìu dịu, thơm phức ít ai có thể chối từ.

Chè mít – 31 Đào Duy Từ (15.000 đồng/bát).

Chè mít có vị dai dai, ngọt ngọt kết hợp vị man mát của những hạt trân châu và lớp nước cốt dừa trắng mỏng. Ngon song chè mít được bán với giá rất bình dân, chỉ với 15.000 đồng là bạn có được bát chè đầy ụ, ăn thỏa thích.

Chè xoài – 02 Nguyễn Trường Tộ (15.000 đồng/bát).

 

 

Nguyên liệu chính của món ăn gồm xoài, nước cốt dừa, kem sữa và trân châu. Sự kết hợp hoàn hảo của những nguyên liệu này khiến bạn khó có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của nó.

Chè sen nhãn – 13 Đinh Tiên Hoàng (20.000 đồng/bát).

 

 

Chè long nhãn sương sa là một sự kết hợp đầy khéo léo và mới lạ giữa nhãn tươi và thạch sương sa, cùng một chút sữa đặc và nước cốt dừa. Chè sen nhãn mang lại cảm giác ngọt thanh, lạ miệng, ăn nhiều cũng không chán.

Chè bưởi – 196 Phó Đức Chính (15.000 đồng/bát).

 

Điểm hút khách của chè bưởi là cảm giác giòn dai, ngọt thanh cùng hương vị thơm thoảng nhẹ của đỗ, nước cốt dừa.

Chè hoa quả – 92 Cửa Bắc (15.000 đồng/bát).

 

Chè hoa quả quán 92 Cửa Bắc có vị ngọt nhẹ, man mát tự nhiên của trái cây nhờ không lạm dụng đường suốt quá trình chế biến. Không chỉ ngon, món ăn còn hút hồn giới trẻ nhờ màu sắc bắt mắt của các loại hoa quả khác nhau như dứa, dưa hấu, thanh long, thạch trái cây…

Chè sữa chua mít – 24 phố Bà Triệu(20.000đ/bát).

 

Thưởng thức bát chè tại quán, bạn sẽ cảm nhận hương vị của trân châu cùng với hương thơm của vừng dừa, vị giòn ngọt của nho, vị chua ngọt của quả sơ ri. Hầu hết những ai từng ăn chè 1 lần tại đây đều trở thành khách hàng thân thiết của cửa hàng.

Có thể bạn quan tâm

Comments

comments

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]