Nuôi dạy con

Các chuyên gia nha khoa cho biết trẻ cần được người lớn đánh răng giúp hoặc giám sát cho đến khoảng 6 tuổi.

0

Gần 1/4 số bậc cha mẹ sai lầm nghĩ rằng trẻ con không cần chải răng hai lần mỗi ngày và 67% cho rằng chỉ chải răng 1 phút là đủ (khuyến cáo là 2 phút).

Cuộc khảo sát trên 1.000 người, do Quỹ Sức khỏe Nha khoa Anh tiến hành, đã cho thấy không ít bậc cha mẹ thất bại trong việc giúp con chăm sóc răng miệng đúng cách. Hơn 1/5 số trẻ dưới 5 tuổi bị bỏ mặc một mình khi đánh răng mà không có ai giám sát.

Khảo sát cũng tìm ra 23% số người được hỏi nghĩ là không cần thiết phải cho trẻ tránh xa đồ uống có gas, mặc dù loại thức uống này đã được biết là có liên quan tới các bệnh về răng.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, những kết quả này là rất đáng lo ngại và nó lý giải vì sao khoảng một nửa số trẻ dưới 5 tuổi vẫn bị sâu răng ở Anh.

Các chuyên gia nha khoa cũng cho biết việc dạy trẻ cách đánh răng là một phần quan trọng của vệ sinh miệng, và trẻ cần được người lớn đánh giúp hoặc giám sát cho đến khoảng 6 tuổi.

Hướng dẫn đánh răng cho trẻ

Bắt đầu chải răng cho trẻ ngay khi răng nhú lên.

Chải hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng có flo.

Dùng bàn chải có thể uốn cong, đảm bảo tất cả các mặt răng đều sạch.

Lựa chọn bàn chải với một đầu nhỏ hơn, lông dài trung bình.

Với trẻ trước 3 tuổi, cha mẹ hãy đánh răng cho trẻ.

Với trẻ 3-6 tuổi, khuyến khích chúng tự đánh răng, nhưng có cha mẹ giám sát.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]