Pagani đã giành được trái tim của những người đam mê ô tô trên toàn thế giới, tuy nhiên hồi đầu những năm 2000, hãng xe Ý ít được biết đến mặc dù sản xuất những cỗ máy tuyệt vời như Zonda S 7.3 và Zonda Roadster.

 
Pagani thực sự được chú ý trên bản đồ thế giới siêu xe chỉ khi hãng tung ra Zonda F vào năm 2005, một phiên bản cải tiến đáng kể của Zonda trước đó. Chiếc xe được thiết kế để phản ánh triết lý liên doanh giữa nhà sáng lập Horacio Pagani và tay đua F1 vô địch thế giới Juan Manuel Fangio. Không ngạc nhiên, logo, ý tưởng thiết kế và tên của Zonda F đã được lấy cảm hứng từ Fangio.
 
Pagani đã quyết định trang bị cho xe động cơ Mercedes AMG V12 7,3 lít – động cơ đã được sử dụng cho xe đua Mercedes giúp Fangio gặt hái danh tiếng trong thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước. Đây là một lựa chọn tốt vì nó sản sinh công suất đáng kinh ngạc 650 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm.
Pagani Zonda F 
Zonda F đầu tiên được sản xuất tại xưởng Pagani, được gọi là Chassis n ° 1. Đó là mẫu Zonda đầu tiên sở hữu bộ đèn pha và cánh gió sau sửa đổi, lỗ thông hơi được thiết kế lại và gương bên độc đáo khiến người hâm mộ ngay lập tức nhận ra chiếc xe.
 
 
 
 Theo NDH