Phát hiện 3 công ty có thực phẩm nhiễm melamine

15.6
Nhật báo Trung Quốc ngày 25/1 đưa tin 3 công ty của nước này vừa bị phát hiện kinh doanh thực phẩm nhiễm melamine.

Đây là vụ mới nhất liên quan đến melamine bị phát hiện kể từ đầu năm 2010.

Theo báo trên, cơ quan chức năng tỉnh Quý Châu ở Tây Nam Trung Quốc đã phát hiện các sản phẩm của các công ty này, bao gồm cả kem cây, có lượng melamine vượt quá mức cho phép.

Báo dẫn lời một quan chức cho biết các sản phẩm này có thể đã được sản xuất từ sữa nhiễm malamin, vốn đã bị thu hồi sau vụ bê bối "sữa bẩn" nhưng nay không rõ bằng cách nào lại xuất hiện trở lại trên thị trường.

Cách đây vài tuần, Trung Quốc đã đóng cửa Công ty sữa Panda ở thành phố Thượng Hải và bắt giữ 3 người có liên quan sau khi phát hiện một lô sữa dành cho người lớn tuổi có chứa lượng melamine vượt mức cho phép có thể gây sỏi thận.

Ít nhất 6 trẻ em Trung Quốc đã thiệt mạng vì uống sữa có nhiễm melamine, một hóa chất được những kẻ sản xuất "sữa bẩn" đưa vào để làm tăng độ đạm giả trong thành phần sữa, và hơn 300.000 em khác bị ảnh hưởng, với triệu chứng chủ yếu là sỏi thận, suy thận.

Kể từ khi vụ việc được phát hiện hồi tháng 9/2008 đến nay, nhà chức trách Trung Quốc đã kết án 21 người liên quan vụ bê bối trên, trong đó 2 người bị tử hình./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]