Phát hiện mới về bệnh Down

15.586
Người bị bệnh Down ít có nguy cơ bị một số chứng ung thư. Nhóm nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa công bố phát hiện này trên Chuyên san Nature số ra đầu tháng 1.2008. Theo nhóm nghiên cứu, người bị bệnh Down thường có 3 bản sao nhiễm sắc thể số 21, so với 2 bản ở người bình thường.

Bản sao này chứa rất nhiều gien và có thể đây chính là nguyên nhân giúp người bị bệnh Down tránh được nguy cơ bị một số chứng ung thư. Các nhà khoa học cho biết họ hy vọng phát hiện ban đầu này có thể giúp tìm ra phương pháp phòng ngừa ung thư mới cho mọi người.

(Theo Vndoc.com - Thanh niên)


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]