Phương pháp dạy trẻ học chữ cái hiệu quả

Việc dạy trẻ học chữ cái từ nhỏ không phải là dễ dàng thực hiện. Dưới đây là phương pháp giúp cha mẹ dạy trẻ học chữ cái hiệu quả.

15.5776

Khoảng 2-3 tuổi là lứa tuổi thiên tài về trí nhớ, nên phần lớn trẻ con đã bắt đầu nhận biết một vài chữ cái và gần hết bảng chữ khi chúng được 4-5 tuổi sẽ giúp trẻ thông minh hơn nhiều và rất có nền tảng cho tương lai.

Bước đầu tiên dạy trẻ học chữ cái là mua về cho con nhiều sách tập tô chữ, một bảng chữ cái to, đầy màu sắc, sẽ giúp con thích thú chỉ trỏ những chữ cái mà chúng đã biết hoặc cũng có thể chỉ ra màu sắc, hình dạng, con thú, và các đồ vật trong quyển sách. Bên cạnh đó mẹ bật các clip nhạc thiếu nhi trên youtube dạy bảng chữ cái cho con cũng rất hay, nhưng đừng quá nhiều hy vọng rằng bé có thể nhớ hết, nếu bé tự tìm ra đúng chữ, cha mẹ hãy vỗ tay cổ vũ, khen và động viên để bé có hứng thú hơn trong việc ghi nhớ mặt chữ.

Việc dạy trẻ học chữ cái khoa học và thông minh là kết hợp vừa học chơi cùng con, hoặc vừa chơi kết hợp vừa kể chuyện sẽ khiến con thích thú và phải ghi nhớ phân biệt từng chữ cái. Nếu trẻ tỏ ra bị cuốn hút theo trò chơi này thì hãy tiếp tục giúp trẻ học thêm các chữ cái khác. Nhưng nếu trẻ nhỏ chẳng có hứng thú gì đối với trò chơi của bạn thì cũng đừng nhồi nhét cũng như bắt ép trẻ ghi nhớ quá nhiều chữ cái cùng một lúc.

Hy vọng hai phương pháp đơn giản trên sẽ giúp trẻ làm quen với các chữ và có thể nhớ chữ lâu hơn và chỉ cần cha mẹ thực sự muốn những điều tốt đẹp cho con sẽ có cách sáng tạo riêng để “dạy” con học với nhiều điều thú vị và cũng nhiều thử thách.

Ubaby.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]