Phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả nhất

Chỉ cần mỗi ngày 30 phút mỗi ngày, các bạn sẽ nắm được từ vựng tiếng Anh một cách một cách hiệu quả nhất.

15.5991

Tất cả những gì bạn cần để học tiếng Anh đó chỉ là một cuốn vở, một chiếc bút và một cuốn từ điển. Tuy nhiên, thay vì bò lăn trên bàn, đánh vật với những từ mới khô khan bằng cách chép đến mỏi tay cả nghĩa tiếng Việt của từ mới đó. Các bạn nên học tập phương pháp học từ vựng tiếng Anh dưới đây.

Chuẩn bị:

Đầu tiên, hãy chuẩn bị cho mình một cuốn sổ tay và một vài chiếc bút khác màu. Sau đó, hãy dùng những miếng dán đánh dấu theo thứ tự bảng chữ cái từ A đến Z. Việc đánh dấu theo cách này, việc học từ mới sẽ được hệ thống hơn. Ví dụ, với từ “apple”, bạn sẽ ghi lại vào phần A; “teeth” hãy ghi vào phần được đánh dấu bởi chữ T…

Để tìm một từ mới, điển hình nhất là sử dụng từ điển. Khi tra cứu từ điển, chú ý cách phát âm, ý nghĩa ngữ pháp, và những trường hợp sử dụng của từ muốn học. Ngoài ra cũng có nhiều phần mềm từ điển tiếng Anh trên mạng, các bạn có thể dễ dàng học dù ở bất cứ đâu.

Ghi chép

Ghi từ đó vào đúng phần chữ cái đầu tiên tương ứng trong sổ tay. Chú ý ghi rõ từ đó là danh từ, tính từ hay động từ… Ví dụ: Với từ “Roller coaster” (tàu lượn siêu tốc), ghi vào phần đánh dấu chữ “R”, là danh từ.

Sau đó, để xác định vị trí và ý nghĩa ngữ pháp của từ đó, hãy kết hợp với một số từ đứng trước và đứng sau từ đó. 

Ghi nhớ ý nghĩa

Để biểu thị nghĩa, các bạn không nên ghi tiếng Việt vào sổ tay. Càng cách ly được tiếng Việt bao nhiêu thì hiệu quả học tiếng Anh của bạn sẽ càng nhanh và hiệu quả hơn. Vậy làm thế nào để có thể ghi nhớ được nghĩa tiếng việt của từ đó?

Cách thông dụng nhất là vẽ lại theo trí tưởng tượng của mình về từ đó. Bạn đừng ngại rằng bạn không biết vẽ, vẽ không đẹp… đơn giản là bạn cứ vẽ theo trí tưởng tượng của bạn, miễn là khi bạn nhìn vào đó bạn biết được là từ đó có ý nghĩa là gì. Biết đâu, với phương pháp này, bạn không những học được từ mới mà còn rèn luyện được khả năng vẽ của mình!

Sau đó, hãy đặt một câu có sử dụng từ bạn vừa học được. Ví dụ: "As a teenage, I enjoyed going on roller coaster!".

Lập sơ đồ tư duy

Nếu chỉ dừng lại ở bước bên trên, cách học từ mới của bạn vẫn còn rời rạc. Để hiểu sâu hơn, cách tốt nhất là hãy nhóm chúng lại theo từng chủ đề. Viết từ cần học ở giữa, sau đó suy nghĩ xem các bạn có thể suy nghĩ xem có thể ghép được những từ gì liên quan đến từ này.

Chẳng hạn, với từ “Dream”, chúng ta sẽ có những từ “liên quan” như: Bad, happy, sweat, have, trust, distand…

Với phương pháp học này, bạn không chỉ nắm được từ cần học, bạn còn có thể nắm được trường nghĩa sử dụng của các từ. Như thế, trong bất kỳ một tình huống giao tiếp nào bạn gặp phải, bạn sẽ dễ dàng đặt câu với ý nghĩa cần thiết.

Clip hướng dẫn phương pháp học tiếng Anh từ giáo viên trường Cambirdge:

 

Điều quan trọng nhất khi học tiếng Anh hoặc bất kỳ một môn ngoại ngữ nào đó là niềm đam mê, yêu thích và sự kiên trì. Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]