Pique: Đòn dằn mặt của Enrique phát huy tác dụng!

Hiệu quả thi đấu của Pique đang được cải thiện rõ rệt trong 3 trận gần đây, trước Sevilla, APOEL và Valencia, sau khi được trở lại sân cỏ. Trong 3 trận này, Barca chỉ bị thủng lưới có một lần nhờ sự tỏa sáng của trung vệ người Tây Ban Nha.

15.5971

Pique đang có phong độ cao sau thời gian đầu mùa gây thất vọng

Trước đó, do chơi xuống phong độ, mắc nhiều sai lầm trong phòng thủ và sử dụng điện thoại di động khi ngồi dự bị xem trận Barca-Espanyol, cầu thủ từng được so sánh với Beckenbauer dưới thời Pep Guardiola, Tito Vilanova và Gerardo Martino đã bị HLV Luis Enrique cho nghỉ thi đấu rất nhiều trận ở mùa bóng này.
 
Từ chỗ nhiều năm lọt vào danh sách ứng viên Quả bóng Vàng hay Đội hình  mạnh nhất của mỗi mùa bóng, thì sau khi người đá cặp Carles Puyol giải nghệ,  Pique chơi giảm sút phong độ trông thấy. Và ở mùa bóng này, thậm chí anh còn không lọt vào được danh sách 10 cầu thủ của Barca được chơi nhiều trận nhất từ đầu mùa tới nay.

Bảng thống kê dưới đây cho thấy số trận thi đấu của Pique ở mùa bóng 2014/15 chỉ ngang với tiền đạo trẻ Munir và kém xa các đồng đội cùng thế hệ với anh.
 


Thực ra trong hai tháng đầu của mùa bóng năm nay, Pique vẫn được chơi khá thường xuyên, nhưng màn trình diễn nghèo nàn của trung vệ này trong trận thảm bại của Barca trước Real Madrid, cùng việc sử dụng điện thoại khi ngồi xem trận Barca-Espanyol tại Siêu Cúp Catalunya, đã khiến anh bị HLV Luis Enrique cho mài đũng quần trên băng ghế dự bị trong những trận tiếp theo, như trước Celta tại La Liga, trước Ajax tại Champions League hay chỉ được vào sân ở những phút cuối trước Almeria để thay Xavi.

Trở lại như một người khác
Rất may, sau thời gian đó Gerard Pique đã được HLV Vicente del Bosque triệu tập lên ĐTQG thi đấu và tại đây trung vệ này đã tỏa sáng trong các trận gặp Belarus và Đức, điều khiến Luis Enrique “động lòng” và cho Pique vào sân trở lại.

Trong trận gặp Sevilla, Pique đã có một màn trình diễn tuyệt vời với những pha can thiệp quyết đoán và chính xác trong phòng thủ, đồng thời có những đường chuyền vượt tuyến tuyệt vời, như quả phất bóng lên cho Suarez để tiền đạo người Urugoay này giúp Rakitic ghi bàn 3-1 cho Barca.  


Phong độ của Pique thời gian qua là rất tốt

Trước APOEL và Valencia, đội bóng xứ Catalunya đã không bị thủng lưới lần nào, phần lớn nhờ hiệu quả thi đấu của Pique ở hàng thủ.

Pique đá cặp với Bartra nhiều nhất
Do chính sách xoay tua liên tục của HLV có biệt danh “Lucho”, Pique phải đá cặp với những trung vệ khác nhau ở mùa bóng này, nhưng Marc Bartra là người đồng hành cùng anh nhiều nhất, với 5 trận từ đầu mùa bóng tới nay, tiếp theo là Mathieu (4) và Mascherano (2), như bảng thống kê dưới đây:


Trong số 11 trận mà Pique được vào sân ở mùa bóng này, cũng do chính sách xoay tua của Enrique, Barca đã trình làng 7 hàng thủ khác nhau. Bảng thống kê dưới đây cho thấy bộ tứ được sử dụng nhiều nhất là Alves-Pique-Mathieu-Alba (3 lần)
 


Với Pique trở lại với phong độ đỉnh cao và sắp vượt qua chặng tourmalet đầy bão tố, Barca có cơ hội tuyệt vời để bắt kịp Real Madrid trong cuộc chạy đua tại La Liga sắp tới.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]