Ảnh minh họa
TS. Clare Mackay, trưởng nhóm, thuộc Đại học Oxford cùng cộng sự đã tiến
hành so sánh 19 người bị bệnh Parkinson giai đoạn đầu và 19 người khỏe
mạnh có sự tương đồng về giới tính và độ tuổi giữa hai giới.
So sánh khi thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI) của hai nhóm đối tượng, các nhà khoa học
có thể xác định ngưỡng của kết nối trong hạch nền, nếu mức kết nối dưới 89,5% có thể chẩn đoán mắc
bệnh Parkinson. Theo TS. Clare, phương pháp này đạt độ chính xác đến 90% khi chẩn đoán bệnh nhân
mắc Parkinson.
Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Thần kinh của Mỹ.
AloBacsi.vn
Theo M.Huệ - Sức khỏe và Đời sống