Tại buổi nói chuyện, ông Nhân đưa ra những tác hại từ công nghệ hiện đại để học sinh và phụ huynh nhận biết, làm chủ việc học tập của bản thân và con em mình. Lười tính nhẩm với các phép tính đơn giản, vẫn sử dụng máy tính khiến các em thụ động và tác nghiệp chậm hơn. Ngoài ra, chat, lang thang trên mạng, nghe nhạc sẽ làm giảm sự tập trung cần thiết.

Theo ông Nhân, thông thường trong một lớp học, học sinh ngoan, học giỏi chọn bạn giống mình chơi với nhau. Học sinh học yếu chút, hơi nghịch ngợm cũng không chọn bạn học giỏi để chơi mà chọn bạn cùng phe với mình. Thầy cô, gia đình nên tạo cho các em một nhóm bạn với nhiều cá tính khác nhau vì tư duy mỗi người một kiểu, góc nhìn mỗi đứa mỗi khác sẽ bổ sung cho nhau, dần hình thành một cá nhân có cái nhìn đa dạng, sâu sắc, nhiều chiều.

Chương trình này sẽ được triển khai tại các trường THCS trên địa bàn TP.HCM với các chủ đề liên quan đến kỹ năng học tập, kỹ năng sống… giúp học sinh THCS hoạch định được kế hoạch học tập khoa học, có những kỹ năng cần thiết.

Q.VIỆT


Video đang được xem nhiều