2 - view
Ngủ quá nhiều hay quá ít đều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Không chỉ suy nhược cơ thể, ngủ nhiều còn gây ra các vấn đề tim, béo phì...
1 - view
Hiện nay tỉ lệ bị bệnh đái tháo đường týp 2 đang có xu hướng trẻ hoá, việc ăn nhiều đồ ngọt tạo ra một nguy cơ cho bệnh xuất hiện.
0 - view
Trẻ hay khóc khiến bạn thấy lo lắng và mệt mỏi. Mẹ có thể làm dịu cơn khóc của bé ngay lập tức nếu biết được nguyên nhân khiến con khó chịu. Sau đây là...
13 - view
Đổ mồ hôi quá nhiều tại vùng nách, tay, chân... là triệu chứng không nguy hiểm nhưng thường khiến chủ nhân mất tự tin.
1 - view
Không như thịt, ăn cá có nhiều xương và khiến bé dễ bị mắc xương. Điều này cũng khiến bé sợ ăn cá.
1 - view
0 - view
Trung bình cứ 6 người đàn ông thì có một người gặp nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Điều này nghe có vẻ thật đáng sợ nhưng bạn có thể tránh khỏi điều...
2 - view
Tôi 37 tuổi, độc thân, thường xuyên bị huyết trắng, nhiều lúc màu trắng trong nhưng cũng có lúc màu trắng đục hoặc vàng, có khi sền sệt, có mùi....
2 - view
Con gái tôi 16 tuổi, rất thích ăn chua. Tôi nghe nói ăn chua nhiều (nhất là chanh) sẽ gây hủy diệt hồng cầu dẫn đến thiếu máu. Xin hỏi có đúng không?.
0 - view
Cam chứa rất nhiều canxi - một chất rất cần cho sự phát triển chiều cao. Lượng canxi trong loại quả này thậm chí còn cao hơn các sản phẩm chế biến từ sữa.
2 - view
Nếu trên đầu xuất hiện nhiều sợi tóc màu trắng hoặc hoa râm, bạn thực sự không nên nhổ nữa.
1 - view
Da tôi xanh tái, nên mọi người khuyên tôi cần bổ sung sắt, nhưng tôi không biết như thế nào. Xin hỏi có đúng là tôi cần bổ sung sắt không...
0 - view
Nấm là một trong những loại thực phẩm phổ biến đối với con người ngày nay. Nó còn là một loại thuốc chữa ung thư hữu hiệu.
0 - view
Tôi năm nay 35 tuổi, thời gian gần đây tôi hay bị tê bàn tay. Tôi rất lo lắng. Xin quý báo tư vấn giúp, tôi bị bệnh gì và có nguy hiểm không?
2 - view
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Mỹ cho thấy trẻ có thể ăn trái cây và rau quả nhiều hơn, nếu giờ ra chơi của các em diễn ra trước bữa ăn trưa.
1 - view
Một nghiên cứu gần đây cho thấy, tình trạng ngủ quá nhiều trong thai kỳ có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của cả bà mẹ lẫn thai nhi, đặc biệt là có thể gây...
1 - view
Triển lãm “Nhượng quyền thương mại và cửa hàng quốc tế” tại VN vừa khai mạc tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Sài Gòn (Q.7, TP.HCM) đã thu hút 150 doanh...
4 - view
SKĐS - Chứng bệnh mỡ nhiều trong máu là chỉ một loại hoặc nhiều loại thành phần chất béo trong máu như cholesterol hay triglycerid hoặc cả hai tăng cao quá mức bình thường.
0 - view
Hạt vừng đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng, dầu vừng hay dầu mè còn được coi là một vị thuốc bổ, chữa được nhiều thứ bệnh.
3 - view
Viêm tai ngoài là bệnh có thể dẫn đến tử vong, và căn bệnh nguy hiểm này có thể xuất hiện do thói quen ngoáy tai.
1 - view
Ai cũng biết ngủ không đủ giấc rất có hại cho sức khỏe. Người thiếu ngủ cảm thấy uể oải và dễ cáu bẳn.
4 - view
Ngoài các vi khuẩn thường gặp, hiện có nhiều tác nhân gây bệnh, vi khuẩn kháng thuốc và những loại được sử dụng như vũ khí sinh học xuất hiện tại cộng đồng,...
1 - view
Chửa ngực là khi vòng một của mẹ bầu to lên nhanh chóng, nhiều khi nó còn vượt cả vòng bụng.
2 - view
GiadinhNet - Tăng tiết mồ hôi- một bệnh lý có đặc trưng là tình trạng ra mồ hôi quá mức. Bệnh tác động đến một hoặc nhiều vùng cơ thể, thường nhất là lòng...
0 - view
Trẻ em không nên ăn nhiều muối, chỉ cần một lượng nhỏ natri trong các bữa ăn là đủ cần thiết cho việc duy trì khối lượng máu và huyết áp và chức năng các...
0 - view
Nấm tạo "đà" cho nhiều món ngon Chủ Nhật, ngày 14/04/2013 11:00 AM (GMT+7)Sự kiện: Vị của nấm ngọt ngọt, thanh thanh dễ ăn nên chiều lòng nhiều thực khách.
0 - view
Khi hoàn thành một món hầm nấu kỹ cho người thân vừa ốm dậy, bạn không chi đem đến tình yêu thương mà cả sự thông thái về năng lượng trong món ăn...
94 - view
Cá là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như khoáng chất, vitamin, protein, DHA... rất tốt cho sức khỏe của mọi người.
0 - view
Tôi rất thích ăn dưa hấu và thường xuyên ăn nhiều dưa hấu sau bữa ăn. Quý báo tư vấn giúp.
2 - view
(PLO) - Các nhà nghiên cứu phát hiện, những người thường xuyên ăn cá có thể tích não lớn hơn ở các khu vực gắn liền với trí nhớ và sự nhận thức.