0 - view
0 - view
GiadinhNet - Những tháng đầu năm dịch sởi bùng phát mạnh mẽ và có những diễn biến phức tạp, nhất là các tỉnh miền Bắc. Số ca mắc sởi phải nhập viện và tử vong tăng...
9 - view
Giun kim , đúng là một nhân vật thích gây phiền toái.
2 - view
Thời tiết lạnh ẩm, mưa phùn là nguyên nhân chính khiến số trẻ em và người cao tuổi nhập viện tăng đột biến. Các bác sĩ chuyên khoa đưa ra những lời khuyên...
1 - view
Viêm tai giữa là một trong những bệnh hay gặp nhất ở trẻ nhỏ và thiếu niên. Hầu hết trẻ em có ít nhất một lần bị viêm tai trong khoảng thời gian từ 3 - 6 tuổi và...
1 - view
Nếu không được điều trị, tình trạng sâu răng sẽ dẫn đến răng sâu bị hủy hoại toàn bộ và tổ thương đi vào tủy răng, dẫn đến viêm tủy răng và gây đau nhức.
1 - view
Theo kết quả một nghiên cứu mới, bổ sung vitamin D có thể làm giảm nguy cơ các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp của trẻ em.
4 - view
12 - view
Bàn tay không sạch sẽ là nguy cơ của các ổ bệnh, cụ thể cứ mỗi 1cm2 trên bàn tay “không sạch” có thể chứa hàng triệu vi khuẩn và rất nhiều tác nhân...
10 - view
Viêm tai (viêm tai giữa) là một bệnh rất phổ biến ở các bé dưới 3 tuổi và thường gặp nhất là vào các tháng mùa đông.
1 - view
Viêm phổi là tình trạng tổn thương cấp tính, gây rối loạn trao đổi khí, dẫn đến suy hô hấp tiến triển nặng.
6 - view
Bệnh đường hô hấp là bệnh thường gặp, chiếm tỷ lệ khoảng 30-55 % bệnh lý ở trẻ em. Trung bình trẻ dưới 5 tuổi, một năm sẽ mắc từ 3-10 lượt nhiễm khuẩn đường hô hấp.
1 - view
Nếu đã có con thì hẳn chị em đều nghe qua bệnh tưa lưỡi hay còn gọi là nấm lưỡi rồi nhỉ? Nhưng các chị có biết nguyên nhân vì sao mà bệnh này...
0 - view
1 - view
Bệnh tay chân miệng là một bệnh nhiễm virut cấp tính, lây truyền qua đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn.
1 - view
Bệnh thường xảy ra vào 2 khoảng thời gian (tháng 1-3 và từ tháng 9-12) nhưng năm nay lại bùng phát ở cuối tháng 6 với lứa tuổi mắc phổ biến là dưới 4 tuổi.
5 - view
Đã có rất nhiều trẻ phải nhập viện do các bệnh không lây nhiễm. Nguyên nhân một phần do sự chăm sóc bất cẩn của người lớn.
0 - view
Bệnh thông liên thất chiếm 12% trong các bệnh về tim bẩm sinh, nếu phát hiện sớm và phẫu thuật ngay khi có biến chứng thì tỉ lệ tử vong hầu như bằng 0%.
0 - view
(Làm Đẹp) - Quan niệm của nhiều chị em là có bệnh thì đi khám chữa, mà chưa chủ động trong việc phòng ngừa các nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tật. Phòng bệnh tuổi...
0 - view
Bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em là một trong các bệnh được xếp vào hàng bệnh nặng. Một trong các nguyên nhân gây nên là do tác động xấu từ bên ngoài...
2 - view
Qua đài, báo tôi được biết trẻ em hay mắc bệnh tay chân miệng. Có những trường hợp biến chứng viêm não rất nguy hiểm. Xin hỏi bệnh do đâu? Cách phát hiện...
1 - view
Khí hậu ẩm ướt mùa xuân tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh phát triển trong đó có bệnh thủy đậu. Bệnh thủy đậu có khả năng bùng phát thành dịch...
3 - view
SKĐS - Theo thống kê của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), trong tuần từ ngày 16-22/6, cả nước đã ghi nhận gần 1.800 ca mắc tay - chân - miệng (TCM).
1 - view
Do thiếu trang thiết bị, cộng với sự hạn chế trong trình độ hiểu biết của các bậc phụ huynh và cán bộ y tế về bệnh vòng mạc trẻ đẻ non (ROP)… nên không ít trẻ sơ...
4 - view
Trong khi tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng đang giảm dần thì tỉ lệ trẻ bị béo phì lại tăng lên. Mà theo y học thì cả hai tình trạng này đều là bệnh lý đặc biệt...
1 - view
Con gái tôi 2 tuổi, nặng 10kg, bé gầy và hay bệnh. Mong AloBacsi tư vấn giúp tôi cách phòng bệnh còi xương và chế độ ăn dành cho bé.
2 - view
ANTĐ - Tháng 3, tháng 4 dương lịch năm nào cũng vậy là thời điểm bước vào giai đoạn nồm nên các bệnh viện đều trở nên quá tải về các bệnh hô hấp,...
0 - view
SKĐS - Mặc dù Bộ Y tế đã thông tin vắc-xin Quivaxem vẫn an toàn cho trẻ, tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh vẫn kiên quyết không cho con em mình đi tiêm chủng loại...
0 - view
Mùa hè là thời điểm thường xảy ra các loại dịch bệnh liên quan đến virus như cảm cúm, thủy đậu, quai bị, sốt phát ban. Đây là một loại bệnh lý tương đối...
11 - view
Quai bị là một bệnh lây truyền, có khả năng nhiễm bệnh ở bất kì lứa tuổi nào trong đó trẻ em trong độ tuổi 5-8 tuổi là lứa tuổi dễ bị nhiễm bệnh nhất.