1 - view
Vì nhiệm vụ, chiến sỹ hải quân đóng quân trên đảo Song Tử Tây đã phải để hai con nhỏ bị dị tật bẩm sinh cho bố mẹ già chăm sóc.
1 - view
Để Trường Sa được xanh như ngày hôm nay, 20 năm trước đây, hai nhà khoa học PGS. TS. Nguyễn Khắc Khôi (SN 1939) và PGS. TS. Vũ Xuân Phương (SN 1944), cán bộ Viện...
38 - view
Ở phần 2 này, các bạn sẽ được tìm hiểu cụ thể hơn những đặc điểm của từng loại môi trường và lần này các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm và kiến thức khi bị...
23 - view
Ho kéo dài là một triệu chứng rất hay gặp, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa. Triệu chứng này theo thống kê có thể gặp từ 45 - 52% dân số.
1 - view
Châm cứu có thể giúp giảm cân và thon gọn vòng bụng. 25% người dân TP.HCM bị thừa cân, béo phì. Đây là thống kê mới nhất của Trung tâm...
1 - view
Theo thống kê ở Việt Nam hiện có khoảng 2-3 triệu bệnh nhân lác mắt. Ðáng báo động là hiện tượng lác ở trẻ em và phụ huynh đưa trẻ đến chữa trị rất muộn.
3 - view
Rau rệu có nơi gọi rau giệu. Tên Hán là kê tràng thái (từ nguyên) tên khoa học Alternanthera sessilis (L) R. Br. Ex Roem et S chult. Ngọn non làm rau ăn...
5 - view
GiadinhNet - Trời nửa nóng nửa lạnh làm người bị chai chân đau đớn từng bước đi. Đến bệnh viện khoét bỏ thì sợ, nên phần lớn muốn tìm cách chữa mẹo dân gian.
2 - view
(Petrotimes) – Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ Y tế, hiện nay, mỗi năm, nước ta mất 1 tỷ USD do hơn 40.000 bệnh nhân đem ra nước ngoài để khám chữa bệnh. Xu hướng ra nước ngoài...
7 - view
Mạch nha có vị ngọt, tính ôn; vào tỳ, vị, phế. Công năng chủ trị: Điều vị hoà trung, an thai, chỉ thống, bổ hư, nhuận phế, sinh tân, chỉ khái, nhuận tràng.
0 - view
Những bông hoa của cây thuốc này ở vùng đất nóng bỏng, nhiều đồi cát: Bình Thuận. Hoa đẹp nhưng lại của những cây thuốc bình dị, có khi dữ dằn như: cây...
1 - view
Bố tôi năm nay 57 tuổi. Mới đây, ông bị trĩ. Xin hỏi thuốc điều trị bệnh thế nào? Có thể không dùng thuốc được không?
1 - view
2 - view
Nói tới rau má, hầu hết nhân dân ta, nhất là vùng nông thôn, ai cũng nhận biết được dễ dàng. Đã từ lâu, nhân dân ta biết dùng rau má...
1 - view
Mỗi khi trời lạnh, tôi lại bị tê cóng ở đầu ngón tay, ngón chân, thỉnh thoảng thì ở mũi, dái tai, đôi khi những chỗ bị tê chuyển thành màu trắng....
3 - view
Ếch còn có tên là điền kê, thanh kê... vị ngọt, tính hàn, vào kinh tỳ vị, bàng quang, không độc. Có công dụng bồi bổ tỳ vị, trị lao, nhiệt,...
1 - view
“Tám năm nằm liệt, khỏi bệnh nhờ cao xương ngựa”… Với những lời quảng cáo như vậy, không ít người “sa bẫy” mà chẳng biết kêu ai!
3 - view
Trong danh sách 53 loài cây chữa được các bệnh ung thư do các nhà khoa học liệt kê, có nhiều loại cây có mặt ở Việt Nam.
8 - view
SKĐS - Kê quan hoa là cụm hoa mào gà đỏ. Thu hái vào mùa thu, khi hoa đang nở, cả hoa và hạt đem phơi khô.
2 - view
SKĐS - YHCT gọi sỏi tiết niệu là chứng: sa lâm, thạch lâm hoặc cát lâm, gồm các triệu chứng chủ yếu: đau bụng, đau lưng, tiểu tiện ra máu, tiểu tiện khó...
1 - view
Lá vông tươi 20g, rửa sạch, vò qua, vẩy khô hấp vào nồi cơm sau khi cạn...
13 - view
(Kiến Thức) - Ăn, uống bị nghẹn còn gọi là chứng "ế cách". Bệnh này chủ yếu là do lo nghĩ tức giận, tửu sắc quá độ... gây nên.
1 - view
Chảy máu khi đi vệ sinh, sa búi trĩ, đau rát, ngứa hậu môn là các triệu chứng thường gặp của bệnh trĩ, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng là nỗi...
2 - view
Danh y Tuệ Tĩnh cho rằng có khoảng 20 bộ phận của con lợn được dùng làm thức ăn - vị thuốc. Chẳng hạn, dạ dày lợn chữa tích trệ về tiêu hóa, sa tử cung; óc lợn chữa...
24 - view
Tỳ vị là nơi cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi toàn bộ cơ thể. Vì lý do nào đó mà tỳ vị yếu kém, làm cho cơ thể cũng như các phủ tạng khác bị...
7 - view
Xin giới thiệu cùng bạn đọc một số loại rễ cây chữa bệnh rất thông dụng, dễ tìm, dễ chế biến, lại có hiệu quả cao.
2 - view
Tiết trời thay đổi, nhiều người hay bị khàn giọng, mất tiếng. Một số bài thuốc dân gian sau có thể dùng chữa khàn giọng.
6 - view
Cháu bị hắc lào ở đùi, đã bôi thuốc ASA hơn một tuần nhưng chưa khỏi. Hiện tại vết hắc lào vẫn rất ngứa. Bác sĩ tư vấn giúp cháu cách phòng chữa khỏi...
1 - view
SKĐS - Đái dầm là chứng thuộc phạm vi chứng di niệu của Đông y, thường gặp ở trẻ em từ 3 tuổi trở lên, cũng có khi gặp ở người lớn. Nguyên nhân gây đái dầm...
1 - view
Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân có thể ngâm hậu môn vào chậu nước muối ấm 0,9% hàng ngày.