1 - view
Trầm cảm sau sinh không chỉ có một nguyên nhân riêng lẻ để giải thích việc phát sinh bệnh mà là sự kết hợp của 3 yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội.
1 - view
Mặc dù điều kiện sống tốt hơn nhưng dường như bệnh nhân ung thư ngày càng gia tăng năm này qua năm khác. Các chuyên gia đã nghiên cứu và phát...
1 - view
Ngoài tên thật, nếu dùng nick-name, tên có chữ số, đa ngôn ngữ..., bạn có thể sẽ gặp rắc rối và bị khóa Facebook.
0 - view
Dưới đây là những thói quen xấu làm bé dễ mắc các bệnh đấy nhé. Các chị em nên biết để phòng tránh cho bé
0 - view
0 - view
Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, những người bị ngừng thở khi ngủ tăng nguy cơ bị tổn hại tim mạch tương tự như bệnh nhân tiểu đường.
0 - view
Theo kết quả phân tích dữ liệu của 48.000 người Thụy Điển cho thấy, số năm đi học có mối tương quan nghịch với tỷ lệ bị đột quỵ ở phụ nữ, các nhà khoa học châu Âu cho...
1 - view
(NLĐO)- Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Oxford (Anh), cứ mỗi 5 cm tăng lên về chiều cao, phụ nữ có nguy cơ đối mặt với sự phát triển đáng kể của ung...
0 - view
3 - view
0 - view
Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH đăng bài viết: “Dạy trẻ đánh răng” trên số báo 113, ra ngày 21/9, nhiều bạn đọc gọi điện mong Toà soạn tiếp tục đăng tải những thông...
5 - view
Các nhà khoa học khẳng định, việc bỏ bữa sáng khi còn trẻ sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường trong cuộc sống sau này.
1 - view
Để hưởng lợi của vitamin C trong việc kiểm soát cân nặng của cơ thể, bạn cần tập trung vào việc vận động và ăn những thực phẩm giàu vitamin C.
4 - view
1 - view
Đặc biệt, người béo phì gia tăng đáng kể nguy cơ nhiễm trùng sau khi trải qua phẫu thuật cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ ruột kết.
0 - view
1 - view
Thiếu vitamin D có thể có liên quan tới việc làm tăng nguy cơ trẻ bị dị ứng.
1 - view
(Emdep.vn) - Mặc dù chưa có kết luận đầy đủ về bệnh ung thư tử cung, nhưng dựa vào kết quả nghiên cứu, các chuyên gia y khoa đã chỉ ra những kiểu phụ dễ mắc chứng bệnh...
1 - view
1 - view
Mẹ Kem sinh con ra không có sữa. Vì thế, ngay từ nhỏ, Kem đã quen với núm vú giả. Trừ lúc ăn, lúc nào miệng Kem ngậm núm vú giả.
0 - view
Viêm khớp dạng thấp (VKDT) chiếm khoảng 1% dân số và thường gặp ở nữ giới (chiếm 75 %) trong độ tuổi từ 30 đến 60.
1 - view
(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu Pháp cảnh báo phụ nữ tẩy lông vùng kín có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da và bộ phận sinh dục.
8 - view
SKĐS - Các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Colombia vừa cho biết nguy cơ bị cơn đau tim và đột quỵ tăng cao ở những phụ nữ từng bị rối loạn stress sau chấn thương (PTSD).
1 - view
Một nghiên cứu trên 6.814 người tại Mỹ đã tìm thấy sự hoài nghi đố kỵ dễ làm con người bị kích động và gia tăng nguy cơ bị đau tim.
1 - view
Do dịch đau mắt đỏ đang lan rộng nên nhiều người dân hễ thấy đau mắt là lập tức nghĩ đến đau mắt đỏ, tự mua thuốc về điều trị. Thực tế, đã có những bệnh nhân bị biến chứng...
0 - view
Thiếu ngủ dễ bị tiểu đường, tim mạch Thứ Ba, ngày 27/10/2015 08:24 AM (GMT+7) Theo một nghiên cứu tại Hàn Quốc, những người ngủ ít hơn 6 tiếng một đêm thường bị tăng nguy cơ mắc...
4 - view
1 - view
1 - view
Khi bị viêm nhiễm ở cơ quan sinh dục, dịch âm đạo chuyển sang vàng xanh hay lợn cợn… và đặc biệt có các triệu chứng khó chịu.
0 - view
Khoảng 10-20% bệnh nhân xơ gan có thể biến thành ung thư gan. Bệnh nhân bị nhiễm virus B có xác suất ung thư gan cao gấp 200 lần người bình thường.