7 - view
Các phụ huynh không nên cho con ăn những món độc hại này để đảm bảo sức khỏe của bé.
3 - view
7 - view
SKĐS - Một số loại thực phẩm sau rất quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày nhưng nếu dùng sai cách sẽ gây nguy hại cho sức khỏe.
0 - view
Không nên ăn quá nhiều khoai tây và không thể sử dụng tùy thích.
2 - view
Để xử lý nội tạng và sản phẩm động vật, thủy hải sản... nhiều người buôn bán đã cố tình sử dụng những chất tẩy trắng công nghiệp, bất chấp hậu quả đối với người sử dụng.
1 - view
(NLĐ) - Tại hội nghị quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm khu vực Nam Bộ tổ chức cuối tuần qua ở TP Vũng Tàu, báo cáo của các tỉnh, TP cho thấy thực phẩm độc...
7 - view
– Ngày 18/5, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố kết quả kiểm tra 27 cơ sở sản xuất, kinh doanh xí muội được kiểm tra trong đợt 2/5 vừa qua sau khi có thông...
2 - view
Ám ảnh thực phẩm độc hại Thứ Bảy, ngày 12/05/2012 15:55 PM (GMT+7) Hầu như các vụ thực phẩm có chứa chất độc hại chỉ được các cơ quan chức năng tìm hiểu, thu hồi sau khi cơ...
1 - view
Hầu như các vụ thực phẩm có chứa chất độc hại chỉ được các cơ quan chức năng tìm hiểu, thu hồi sau khi cơ quan về an toàn thực phẩm quốc tế công bố và báo chí...
1 - view
SKĐS - Viện Chiến lược và Chính sách Y tế cho biết: bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ gần 16 lít bia và 4 lít rượu trong mỗi năm.
0 - view
Trứng là một thực phẩm rất bổ dưỡng. Tuy vậy, nhiều người cho rằng ăn nhiều trứng không có lợi cho sức khỏe. Vậy sự thật những định kiến về trứng như thế nào.
4 - view
Như chúng ta đã biết, muối là thực phẩm có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự sống. Hằng ngày, thông qua các hoạt động của cơ thể lượng muối bị mất đi...
1 - view
Ðối với những người làm việc khuya, sau 10h đêm thì cần thiết phải dùng thêm bữa nữa để cung cấp năng lượng cho cơ thể tiếp tục làm việc.
1 - view
Tôi đọc báo thấy nói ăn trầu làm người ta bị ung thư vùng miệng, nhưng có người lại bảo lá trầu rất nên thuốc.
1 - view
Măng tươi là một thực phẩm khoái khẩu của nhiều người vì ăn chúng rất đưa miệng. Tuy nhiên, mọi người thường e dè không dám ăn nhiều vì chúng rất nguy...
0 - view
Đôi khi, bạn sai lầm nghiêm trọng trong việc luộc rau và sử dụng rau luộc khiến cho tồn dư hóa chất trong rau vẫn còn, hoặc bạn đã biến nó thành “chất độc” trước...
2 - view
(Làm Mẹ) - Không ít bà nội trợ chiên thịt xông khói trong chảo nóng mà không biết rằng thịt xông khói khi tiếp xúc với nhiệt độ cao của...
0 - view
(Emdep.vn) - Có những thực phẩm chứa chất độc hại nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng, thậm chí đó còn là món khoái khẩu hàng ngày được nhiều người ưa thích.
1 - view
GiadinhNet - Măng là món ăn đưa cơm, được mọi người ưa thích. Có thể chế biến được rất nhiều món ăn từ măng như: măng xào, măng om với thịt, cá, ếch, nộm măng… đều ngon....
1 - view
(Làm Mẹ) - Ăn đồ nướng sao cho đúng, không bị béo mà không ảnh hưởng đến sức khỏe là vấn đề được nhiều người quan tâm. Dưới đây là 12 mẹo hay bạn nên...
0 - view
17 - view
Theo Đông y thì ngộ độc là phản ứng bệnh lý sau khi có chất độc xâm nhập vào cơ thể. Trên lâm sàng thường thấy sắc mặt hồng nhạt hoặc tím xanh,
1 - view
Ăn quá nhiều các loại thực phẩm này không chỉ có thể khiến teo não, ung thư mà còn mắc các chứng biện như tim mạch, huyết áp, tiêu hóa.
1 - view
Hàu sống dưới nước và ăn các sinh vật trong bùn, cát, nước biển... Vì vậy, ăn hàu sống sẽ dễ nhiễm phải các vi khuẩn hoặc ký sinh trùng gây bệnh.
0 - view
Bà con vùng biển quê tôi ăn rất mặn. Tôi đọc báo thấy nói ăn mặn không tốt cho sức khỏe, nhưng bố tôi nói ăn mặn mới khỏe người. Xin bác sĩ tư vấn...
0 - view
Để đảm bảo sức khỏe tim mạch, bạn hãy lưu ý ngay những điều dưới đây trước khi quá muộn.
163 - view
2 - view
Con tôi 10 tuổi, cháu rất thích đồ ăn nhanh, ngày nào cũng ăn. Ăn quá nhiều đồ ăn nhanh như thế liệu có tốt không? Nguyễn Hải Đức (Thái Nguyên)
43 - view
Ăn nhiều đường là nguyên nhân khiến bạn mắc một số bệnh nguy hiểm với sức khỏe như: bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, ung thư...
2 - view
Con gái tôi 16 tuổi, rất thích ăn chua. Tôi nghe nói ăn chua nhiều (nhất là chanh) sẽ gây hủy diệt hồng cầu dẫn đến thiếu máu. Xin hỏi có đúng không?.