Sony xây dựng phòng thí nghiệm robot thông minh

I-Today - Hãng điện tử gia dụng khổng lồ của Nhật Bản, Sony sẽ xây dựng một phòng thí nghiệm chuyên phát triển các loại robot thông minh nhằm bổ sung cho dòng sản phẩm ''robot thú'' và người máy của mình.

0
Theo tin của tờ nhật báo Asahi Shimbun, toàn bộ phòng thí nghiệm thuộc quyền sở hữu của Sony, bắt đầu khởi công vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm nay, chiêu mộ từ 10 đến 20 nhà nghiên cứu hàng đầu về robot học và khoa học trí tuệ nhân tạo từ các trường đại học cùng các viện nghiên cứu của Nhật Bản. Hiện các quan chức từ phía tập đoàn Sony vẫn chưa có ý kiến khẳng định hay phủ nhận tin này. ''Tôi hy vọng trong 5 năm tới, sẽ có thể cho ra đời một loại robot có khả năng giao tiếp tự nhiên hoàn toàn giống với con người'', tờ Asahi trích lời của quan chức cao cấp Toshitada Doi của Sony. Doi cũng chính là người lãnh đạo công tác phát triển robot của Sony kể từ sau phát minh nổi tiếng: chú chó robot giải trí thông minh AIBO. Hồi tháng 12 năm ngoái, Sony đã giới thiệu loại robot biết chạy đầu tiên trên thế giới, QRIO. QRIO có thể chạy với tốc độ 14met/phút. Nặng 7kg và chế tạo từ kim loại bạc, QRIO cao 58cm với đôi mắt xanh biếc. Theo dự án, phòng thí nghiệm mới sẽ nghiên cứu những học thuyết mới nhất về khoa học trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiến hành nghiên cứu trên quy mô rộng cách thức bộ não hoạt động trong tình trạng khoẻ mạnh lẫn ốm yếu nhằm ứng dụng cho công tác phát triển robot.

Sony hy vọng có thể tạo ra một loại robot có khả năng tự vận động và học hỏi thông qua khả năng phản ứng với những thay đổi của môi trường xung quanh.

Theo VNN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]