Tai biến mạch máu não do cao huyết áp

* Chồng tôi năm nay 49 tuổi, bị huyết áp cao, xuất huyết não, hiện bị liệt nửa người và không nói được. Chồng tôi đang nằm viện điều trị, cho tôi hỏi có cách nào giúp chồng tôi mau hồi phục. Chồng tôi đang nằm ở bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, đang theo dõi huyết áp 5 ngày rồi, tạm thời ổn định. Tôi có nên đưa chồng tôi vào TPHCM điều trị ở một bệnh viện lớn hay không? - Trương Quỳnh Như (Khánh Hòa)

15.5935

- Trả lời: Theo như mô tả thì chồng bạn bị tai biến mạch máu não thể xuất huyết, nguyên nhân là do cao huyết áp. Vị trí khối xuất huyết có lẽ nằm ở bán cầu não ưu thế nên mới gây ra tình trạng mất vận ngôn (không nói được). Thông thường thì các khối xuất huyết do cao huyết áp thường nằm ở các vị trí rất sâu trong não nên việc điều trị chủ yếu vẫn là nội khoa.

Việc can thiệp phẫu thuật chỉ đặt ra trong một số trường hợp khối xuất huyết lớn và đe dọa tính mạng của người bệnh. Tình trạng của chồng bạn hiện tại có thể đã ổn định (theo như bạn mô tả), việc điều trị là vẫn tiếp tục điều trị bệnh tăng huyết áp và các tình trạng rối loạn chuyển hóa liên quan (như rối loạn chuyển hóa mỡ chẳng hạn) kết hợp với vật lý trị liệu. Theo tôi, một bệnh viện tuyến tỉnh có đủ điều kiện để điều trị bệnh lý này. Về vấn đề hồi phục các chức năng thần kinh (liệt nửa người, không nói được) sau tai biến mạch máu não là một quá trình lâu dài và mức độ hồi phục tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố.

Theo Thạc sĩ - bác sĩ Phạm Anh Tuấn / NLĐ
(Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]