Tai - Mũi - Họng   Viêm mũi

15.6088
Con tôi được 29 tháng tuổi. Khoảng hơn nửa tháng trước tôi có đưa bé đến bệnh viện tai mũi họng TP Hồ Chí Minh để nội soi. Bác sĩ kết luận bé bị viêm mũi họng xuất tiết. Cho đơn thuốc 14 ngày tái khám. Sau khi dùng thuốc tôi thấy bé có giảm bệnh, đến ngày tái khám tôi thấy bé bị chảy nước mũi trong và hắt hơi. Khi tái khám bác sĩ kết luận bị viêm mũi họng xuất tiết bội nhiễm. Cho 14 ngày và hẹn tái khám. Nhưng khi tôi cho bé uống thuốc đó được 2 ngày thì bé sốt cao và mắt đổ rất nhiều ghèn vàng xanh, ho có nhiều đờm. Tôi rất hoang mang, không biết nên điều trị cho bé như thế nào. Xin Bác sĩ cho tôi lời khuyên. Bé uống thuốc thời gian quá dài tôi rất lo lắng. Bé từ 15kg giờ còn chỉ 13kg thôi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]