Cụ thể, trên trang mạng này có ghi doctor Ninh là chủ của “Trung tâm thảo dược gia truyền” có trụ sở tại thôn 6, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng); và đặc biệt, hàng của Trung tâm thảo dược gia truyền này có nguồn gốc từ “Nguồn dược liệu quý được trồng và thu hái từ rừng Nam Cát Tiên. Số lượng có hạn - không bán sỉ hay phân phối rộng rãi - chỉ bán lẻ cho khách có nhu cầu chữa bệnh”. Cụ thể hơn, những thứ thuốc gia truyền này của doctor Ninh và doctor Lê (một phân hiệu thuộc Trung tâm thảo dược gia truyền doctor Ninh) có công dụng là chữa khỏi các chứng bệnh hôi nách, viêm mũi, điều trị gan, giúp gan khỏe mạnh... và đặc biệt là giúp cho da dẻ hồng hào và trường thọ (!). Thêm nữa, Trung tâm thảo dược gia truyền doctor Ninh còn đảm bảo “giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng”.

Về nội dung này, ông Hướng Kim Sinh - Trưởng phòng Y tế huyện Cát Tiên - khẳng định: Xã Gia Viễn không có “thôn 6”. Qua xác minh cho thấy, nguồn thảo dược gia truyền được rao bán trên mạng của doctor Ninh và doctor Lê là hoàn toàn không có cơ sở để tin tưởng. Một cán bộ có trách nhiệm của huyện Cát Tiên còn xác nhận rằng từ trước đến nay không hề có một “trung tâm thảo dược” nào có tên gọi như trên đến cơ quan chức năng đăng ký làm các thủ tục theo quy định trước khi hoạt động. “Thông qua vụ việc này, người tiêu dùng cần cảnh giác đối với việc mua bán hàng hóa thông qua mạng Internet, đặc biệt là thuốc chữa bệnh” - Trưởng phòng Y tế huyện Cát Tiên - ông Hướng Kim Sinh - cảnh báo. Và chúng tôi nghĩ, vấn đề không chỉ dừng ở đó mà cơ quan chức năng của huyện Cát Tiên hoặc cao hơn là tỉnh Lâm Đồng, cần sớm vào cuộc để làm rõ, tránh hậu họa về sau.