Các nhà khoa học Mỹ vừa ghi được
thành tựu mới trong lĩnh vực
tiêm chủng, góp
phần giảm đau, giảm lượng vắcxin đưa vào
cơ thể mà vẫn tạo được
miễn dịch thông
qua công nghệ miếng dán "vi kim."
Theo kết quả
nghiên cứu được đăng tải trên mạng Nature Medicine ngày 18/7, các
nhà nghiên cứu Mỹ cho biết họ đã phát triển thành công một
công nghệ mới có tên
miếng dán tiêm chủng nhằm thay thế việc tiêm chủng bằng kim tiêm thông thường.
Miếng dán tiêm chủng bao gồm nhiều chiếc kim rất nhỏ, có
chiều dài chưa đến 1mm
và chứa sẵn vắcxin. Khi được dán lên da, những chiếc kim này có thể thẩm thấu
qua da đồng thời đưa lượng vắcxin vào cơ thể mà không gây đau đớn hay
chảy máu
do chúng có tiết diện quá nhỏ.
Chủ nhiệm công trình nghiên cứu, Sean Sullivan cho biết, các thử nghiệm trên
chuột cho thấy trong tương lai con người cũng có thể tạo miễn dịch qua các miếng
dán dính vào da thay vì qua tiêm chủng truyền thống.
Với miếng dán tiêm chủng "vi kim" này, lượng vắcxin sử dụng cũng sẽ ít hơn, điều
này rất hữu ích trong trường hợp xảy ra
đại dịch cúm và lượng vắcxin sản xuất
không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng./.