Trang điểm công sở và 'sửa' nhược điểm hiệu quả

Theo chuyên gia trang điểm Hùng Việt, make up đi làm nên thực hiện đơn giản nhưng vẫn phải che được khuyết điểm, đem lại nét hồng hào.

15.6028

- Khi đi làm, tôi thường đánh một ít kem lót và phủ chút phấn bột, vậy có đúng cách không? Xin tư vấn cho tôi thế nào để trang điểm công sở nhanh và hiệu quả nhất? (Ngọc Phượng, 35 tuổi).

- Nếu da bạn thuộc loại da thường và không có nhiều khuyết điểm (mụn, đốm thâm...) thì cách trang điểm của bạn sẽ tạo được lớp nền mỏng, tự nhiên. Tuy nhiên, khi da có nhiều khuyết điểm thì bạn nên đánh một lớp kem BB cream để làm da đều màu, che khuyết điểm trước khi dặm phấn phủ. Thao tác này giúp cho lớp nền được khô thoáng và mịn màng.

Chuyên gia trang điểm Hùng Việt khuyên bạn gái nên thực hiện đầy đủ các bước đánh nền, chuốt mascara, tô son môi và má hồng để khuôn mặt được rạng rỡ.

Mặc dù trang điểm công sở yêu cầu đơn giản, nhẹ nhàng nhưng bạn không nên bỏ qua bước chuốt mascara, vẽ đường viền mí thật mỏng và thêm chút son hồng nude, phấn má cùng tông son để khuôn mặt được hồng hào, rạng rỡ. Sau mỗi ngày đi làm về, bạn cũng đừng quên làm sạch và dưỡng da, giữ làn da khỏe mạnh bởi mỹ phẩm dù đắt tiền đến mấy cũng không thể che được hoàn toàn khuyết điểm của da.

- Tôi nên vẽ lông mày bằng bột hay chì để trông mềm mại, tự nhiên (Thục Huyền, 26 tuổi).

- Vẽ lông mày bằng bột sẽ cho đường nét tự nhiên hơn nhưng thường được sử dụng khi bạn có dáng lông mày cân đối, đẹp. Bạn chỉ cần tỉa lại dáng lông mày gọn gàng rồi dặm phấn bột theo khuôn đó sao cho màu sắc đều và không quá đậm.

Bạn sử dụng chì để vẽ lông mày trong trường hợp muốn tạo nét sắc sảo cho khuôn mặt và khi lông mày mỏng, thưa, có khuyết điểm. Vẽ lông mày bằng chì hay bột còn do sở thích, thói quen của mỗi người nữa.

Với đôi mắt bị sưng, nếu phải dán mi giả, bạn nên tránh sử dụng loại mi quá dày và dài.

- Mắt của tôi bị bụp (sưng), tôi phải khắc phục như thế nào? (Kim Hoa, 32 tuổi).

- Bạn không nên trang điểm mắt với các màu sáng như hồng, xanh lá, tím nhạt, cam... vì chúng sẽ tạo cảm giác mắt bị sưng húp hơn. Sau khi dán mí tạo cho mí mắt to bớt bụp, bạn dùng những gam màu tối như nâu nhạt, nâu đen, xám đen... để đánh lên bầu mắt. Màu tối sẽ làm cho mắt bạn sâu và to hơn rồi sau đó dùng chì kẻ viền mí. Nếu trang điểm đi dự tiệc hoặc cần cầu kỳ hơn, bạn đừng quên dán mi giả không quá dày và kẻ viền 1/3 đuôi mắt dưới bằng màu bạn đã đánh ở mí trên.

- Khuôn mặt tôi hình vuông chữ Điền, hai bên xương hàm quá to nên tôi rất mất tự tin. Xin tư vấn cho tôi cách khắc phục (Thiên Thanh, 24 tuổi).

- Với khuôn mặt to, đặc biệt là xương hàm lớn, khi trang điểm, bạn nên chú trọng tới việc tạo khối, dùng phấn màu đậm để tô thật khéo léo hai bên ngạnh xương hàm, tạo cảm giác khuôn mặt thon gọn lại. Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng phấn tạo khối vì nếu tán phấn không khéo sẽ làm cho khuôn mặt trông như bị bẩn, lem nhem ở hai bên. Kiểu tóc cũng góp phần quan trọng giúp bạn che đi khuyết điểm này. Bạn nên để tóc xoăn dài để các sóng tóc làm cho nét mặt mềm mại hơn.

Song Giang

* Độc giả gửi câu hỏi về [email protected] để được giải đáp các thắc mắc liên quan đến làm đẹp.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]