Trang điểm khắc phục gò má cao

Sử dụng phương pháp tạo khối, tán đều khắp trán, gò má và cằm, giúp gương mặt cô dâu thon gọn hơn.

15.579

>>
>>

Cô dâu Đỗ Anh Lê có mũi cao và thẳng, da sáng, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là gò má cao, tạo cảm giác gương mặt bị đầy đặn và già hơn.

Phủ một lớp kem nền lên mặt sau khi đã dùng kem dưỡng để bảo vệ da. Tán đều kem nền bằng chổi chuyên dụng, đánh đều tay để tạo một lớp mỏng vừa đủ, giúp da mặt mịn màng hơn.

Tạo khối ở hai bên gò má, trán và cằm để gương mặt thanh thoát hơn. Dùng phấn phủ tông màu da để tạo lớp ngoài cùng tự nhiên, nhẹ nhàng.

Cô dâu yêu thích phong cách tự nhiên nên các tông màu sử dụng khi trang điểm đều tiệp với màu da. Sử dụng chì kẻ lông mày và đánh nhẹ nhàng giúp đường chân mày đậm nét hơn nhưng không quá cứng.

Sử dụng màu vàng đồng để phủ mí mắt, tạo cảm giác mắt sáng và đẹp tự nhiên.

Tông màu nâu đồng vừa giúp tạo khối đôi mắt hiệu quả, vừa tạo cảm giác đôi mắt rõ nét và to tròn hơn khi kẻ mí.

Sau khi dán mí giả, chuyên viên trang điểm sử dụng phương pháp vẽ mí đậm và to, kết hợp cách đánh khối, giúp đôi mắt nổi bật hơn. Như vậy, kết hợp vẽ mí đậm và dùng miếng dán, đôi mắt cô dâu sẽ to hơn.

Dán mascara loại có độ dài và cong vừa phải, nhằm giữ được nét tự nhiên mà vẫn nổi bật đôi mắt.

Chọn son màu cam để gương mặt cô dâu thêm trẻ trung và tươi sáng.

Kiểu tóc xoăn, đánh rối, buộc nửa đầu phía sau tạo độ phồng cho tóc và mang lại vẻ tự nhiên, hiện đại cho cô dâu.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của chuyên viên trang điểm My Nguyễn, áo cưới lamnhi.

* Các chuyên viên trang điểm muốn chia sẻ về cách trang điểm cho cô dâu, vui lòng email về địa chỉ: [email protected].

Thái An
Ảnh: lamnhistudio

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]