Trang điểm mắt mệt mỏi

Thiếu ngủ và stress dễ làm mắt bạn sưng phồng và có quầng thâm. Một số mẹo vặt sẽ giúp bạn làm giảm sưng và che giấu các khuyết điểm này.

15.6419

(beautysensation)

Làm giảm túi nước dưới mắt: Dùng ngón giữa vỗ nhẹ gel mắt ở phần dưới mắt từ góc trong ra ngoài. Massage nhẹ và chất mát dịu của gel sẽ nhanh chóng làm mắt bạn giảm sưng phù. Dùng mặt nạ cho mắt hoặc dùng túi trà hay dưa leo để đắp lên mắt.

Che giấu: Chọn loại kem che khuyết điểm đặc biệt dành riêng cho mắt, nhưng đừng đánh quá nhiều lớp nặng nề. Các loại kem này nhẹ hơn và có tính dưỡng ẩm. Nếu cần phải che nhiều, dùng kem màu vàng để làm sáng lên vùng da thẫm.

Màu sắc: Kẹp lông mi cong sẽ ngay lập tức làm mắt bạn trông lớn hơn. Giữ mi cong lâu bằng cách dùng mascara không thấm nước. Tối kỵ dùng chì kẻ mắt màu đen, chúng làm mí mắt gần nhau hơn và thật khó cho bạn khi mắt cứ díp lại vì buồn ngủ. Chọn màu mắt ngọc trai, vàng đồng hoặc vàng cho mí mắt hoặc dùng chì kẻ mắt màu trắng.

Làm sáng mắt: Một trong những điều kể tội bạn thức khuya chính là những vệt vằn đỏ máu trong mắt. Dùng thuốc nhỏ mắt làm dịu mắt. Bạn cũng có thể làm giảm vết đỏ bằng cách tẩy trang cho mắt cẩn thận trước khi ngủ.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]