Trang phục dành cho trẻ em

Đối với trẻ sơ sinh: Cho đến khi bé biết bò và di chuyển xung quanh, các chuyên gia khuyên bạn nên để chân trần cho con, để đảm bảo chân phát triển khỏe mạnh. Tất ngắn và giày vải (bao chân) giúp bảo vệ khi bé đang ở bên ngoài nhưng cần chắc chắn chúng không làm gò bó chân của bé.

15.5926

Bỉm

• Nên chọn loại bỉm thông thoáng, bề mặt bên ngoài làm từ loại giấy mềm, chống dị ứng, còn hạn sử dụng.

• Đối với bỉm dùng một lần, chọn cỡ bỉm vừa khít với mông bé, tránh việc máu không lưu thông (bỉm quá chặt) hoặc phân hay nước tiểu của bé bị chảy ra (bỉm quá rộng).

• Khi chọn bỉm mùa hè, ngoài việc lựa kích cỡ và kiểu dáng phù hợp còn chú ý các tiện ích sau:

+ Thấm hút nhiều và nhanh, không thấm ra ngoài (để bỉm không ẩm ướt gây khó chịu hoặc làm cho trẻ mất ngủ).

+ Thoáng khí (sự lưu thông khí giúp hạn chế nguyên nhân gây ra các bệnh nấm mốc vào mùa hè).

+ Thoải mái: Da bé nhạy cảm với các kích thích, bé không thoải mái sẽ cảm thấy mất an toàn, ảnh hưởng đến phát triển hành vi sau này.

Lưu ý: Tất cả các loại bỉm đều có thể khiến bé bị hăm tã, các mẹ nên sử dụng thêm sản phẩm bảo vệ như miếng lót hay kem chống hăm, và không nên để bé đóng bỉm quá 6 tiếng, cần thay bỉm cho bé 4 tiếng một lần.

Khăn ướt

• Không sử dụng sản phẩm nhãn mác trôi nổi, không được kiểm định, không ghi rõ thành phần, công thức.

• Thành phần khăn ướt tuyệt đối không được chứa cồn hay bất cứ dẫn xuất nào từ cồn vì dễ gay nguy hại cho trẻ.

• Bề mặt mềm, mịn sẽ giúp làn da bé vốn ít đàn hồi sẽ không bị kích ứng, êm ái khi sử dụng.

 

Khăn tắm

• Tốt nhất là cotton hoặc vải bông, vì chúng vừa có khả năng thấm hút nước lại vừa đủ độ mềm mại để không làm trầy xước da bé.

• Chọn hình thù ngộ nghĩnh để tạo thích thú cho bé trong lúc tắm.

• Sau khi sử dụng cần giặt sạch sẽ rồi phơi khô.

Giày dép

• Một đôi giày, dép đẹp và tốt trước hết phải vừa vặn với đôi bàn chân trẻ, bề mặt phải mềm, êm nhẹ và thoáng khí, đế cân bằng. Đối với giày, 1/3 đế phía trước có thể bẻ cong được, phía sau phải cố định.

• Không nên chọn những đôi giày, dép được sản xuất từ nhựa cứng, simili, hoặc những đôi quá mềm, khó đi vì da của trẻ rất non, dễ bị trầy xước

• Giày, dép cho bé đi chơi ngoài trời cần chắc chắn, tốt nhất là làm từ da (giả da), mềm dẻo lại không trơn trượt. Mũi giày (dép) cần rộng và thoáng, cho phép các ngón chân của bé thò thoải mái ra ngoài (với dép), không bị kích (với giày).

• Đối với trẻ sơ sinh: Cho đến khi bé biết bò và di chuyển xung quanh, các chuyên gia khuyên bạn nên để chân trần cho con, để đảm bảo chân phát triển khỏe mạnh. Tất ngắn và giày vải (bao chân) giúp bảo vệ khi bé đang ở bên ngoài nhưng cần chắc chắn chúng không làm gò bó chân của bé.

•Trẻ từ 7 tuổi trở đi, trẻ hay chạy nhảy, nên khi mua giày cần chú ý tới độ bền. Nếu là dép thì quai phải chắc chắn, mặt đế phải có độ ma sát lớn nhằm bám chắc vào mặt phẳng.

• Từ 15 tuổi trở lên là có thể cho trẻ lựa chọn giày dép theo ý thích, tuy nhiên không nên cho các em gái đi giày dép gót cao.

Kính

• Chọn gọng kính: Trẻ nhỏ thường có sống mũi dẹt làm kính dễ trượt khỏi mũi bé. Để tránh điều này, nên chọn gọng ôm vừa gương mặt trẻ.

• Chọn tròng kính: Kính thủy tinh thường nặng nên dễ trượt khi đeo. Nếu trẻ có hoạt động thể thao thì polycacbonate là chất liệu phù hợp nhất.

• Với trẻ mắt bình thường, từ 3 tuổi trở lên nên đeo kính râm mỗi khi vui chơi hay hoạt động ngoài trời để tránh tổn thương do các tia cực tím từ mặt trời gây nên.

Quần áo

• Chất liệu: Vải bông là chất liệu tốt nhất dành cho bé. Sợi bông tự nhiên sẽ giúp thấm mồ hôi tốt hơn là sợi tổng hợp. Sợi tự nhiên cũng không gây kích ứng cho làn da non của bé.

• Kích cỡ: Không nên chọn những bộ đồ quá bé, bó quá sát lấy thân thể của bé, như vậy sẽ khiến bé cử động khó khăn, quần áo sẽ chà vào da bé, làm sưng tấy, hăm đỏ.

• Màu sắc: Sắc màu tươi, hình ngộ nghĩnh sẽ khiến bé trông đáng yêu hơn.

Chú ý: Tuy nhiên không nên chọn quần áo quá sặc sỡ hoặc in nhiều hình phức tạp, vì hàm lượng formaldehyd trong những loại quần áo này luôn luôn vượt chỉ tiêu cho phép, gây hại cho sức khỏe của trẻ.

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]