Trẻ thiếu máu, truyền máu có hại không?

Hôm vừa rồi, tôi có đưa con gái 12 tuổi đi khám sức khỏe, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị thiếu máu nên da xanh, nhợt nhạt. Mẹ tôi từng làm y tá, gia đình tôi dự định mua máu về tự truyền cho cháu, xin hỏi bác sĩ có nên tự truyền máu tại nhà không?

0

Chị Vũ Dương Hai (Nghệ An) hỏi.

Trả lời:

Truyền máu để hồi phục chức năng huyết động, mất máu cấp, chảy máu trong phẫu thuật, thay máu, cơ thể thiếu máu... Trong thư, bạn không nói cháu bị thiếu máu do đâu và quan trọng là bác sĩ có chỉ định cháu phải truyền máu?

Bạn nên hiểu rằng, truyền máu cho bệnh nhân ở bệnh viện, các bác sĩ còn phải theo dõi rất nghiêm ngặt để phòng những tai biến có thể xảy ra, vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên tự truyền máu tại nhà vì rất có thể con bạn sẽ bị sốc.

Sốc là tai biến nặng nhất trong truyền máu. Sốc có rất nhiều nguyên nhân như bất đồng nhóm máu, phản ứng phản vệ, quá tải... Biểu hiện của sốc khi truyền máu là người bệnh cảm thấy nhức đầu, đau ngực, da mặt tím tái, huyết áp hạ, mạch nhanh yếu và người bệnh có thể tử vong rất nhanh do choáng. Những trường hợp truyền máu với khối lượng lớn hay tốc độ truyền quá nhanh, nhất là truyền máu cho trẻ sơ sinh, trẻ bị bệnh tim, suy hô hấp sẽ dẫn tới tim bị ứ trệ, suy tim, phù phổi cấp... Đối với những trường hợp tai biến nhẹ khi truyền máu thì bệnh nhân có thể bị vàng da, suy thận, viêm gan, dị ứng...

Với tất cả những lý do trên, tốt nhất bạn không nên tự ý cho con truyền máu tại nhà mặc dù mẹ bạn đã từng là y tá. Hãy đưa con tới bệnh viện để kiểm tra và xét nghiệm chính xác con bạn nhóm máu gì, bệnh gì và có nên truyền máu không để phòng tránh những tai biến dẫn tới hậu quả khôn lường.

Theo BS Nguyễn Thu Thủy

Sức khỏe và Đời sống

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]