Tôi được biết lao ruột rất dễ
nhầm với các bệnh về đường tiêu hóa. Bác sĩ giải thích thêm triệu chứng lao
ruột để tôi biết cách phòng tránh.
Vũ Thế Thanh (Tuyên Quang)
Trong các bệnh về lao thì lao
ruột thường dễ bị bỏ qua vì bản thân người bệnh chủ quan, cho rằng mắc các bệnh
về đường tiêu hóa. Lao ruột thường gặp là lao thứ phát sau lao phổi, lao thực
quản, lao họng hầu, lao màng bụng. Vi khuẩn lao đến ruột chủ yếu bằng đường
tiêu hóa được khu trú ngay ở ruột rồi sau đó mới đến các đường khác như đường
máu, mật...Bệnh lao ruột thường xuất hiện ở người trong độ tuổi lao động, nhất
là lứa tuổi 30-55. Tác nhân gây bệnh gồm vi khuẩn lao ở người và các loại khuẩn
lao của bò, chim... Chúng xâm nhập trực tiếp qua đường ăn uống, chủ yếu do dùng
sữa bò tươi và các chế phẩm của sữa có trực khuẩn lao bò, bú sữa mẹ, sử dụng
thức ăn và nước uống nhiễm trực khuẩn lao. Trong nhiều trường hợp, bệnh xuất
hiện do vi khuẩn từ một ổ lao khác (đặc biệt là phổi) trên cơ thể đi qua đường
máu, đường mật để vào ruột.Triệu chứng: Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi nhất là về
chiều, hay bị toát mồ hôi, cơ thể gầy sút nhanh, xanh xao. Các triệu chứng về
tiêu hóa bắt đầu xuất hiện như đại tiện phân lỏng kéo dài. Bụng đau âm ỉ, có
cảm giác bụng bị sôi. Người gầy sút rất nhanh, da xanh, cảm thấy mệt mỏi về
chiều, hay bị ra mồ hôi trộm. Bệnh nhân bị lao phổi không được làm xét nghiệm
rất dễ nhầm với một số bệnh như tiêu chảy, ung thư manh tràng, áp-xe ruột
thừa... Để phòng lao ruột, cần giữ vệ sinh trong ăn uống, sinh hoạt, không sử
dụng sữa bò tươi chưa qua xử lý. Khi có các biểu hiện bệnh, phải đi khám để
được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
BS. Nguyễn Thanh Hiền