Tuyệt chiêu trị nghẹt mũi của mẹ Voi Còi

Vốn là mình có chứng bệnh viêm xoang từ hồi con gái nên mũi cứ “cọt kẹt” suốt ngày nhất là khi thời tiết lạnh và mối lo lắng này tăng lên gấp bội phần khi mang bầu nhóc Voi Còi.

15.5823
Tỏi có công dụng trị nghẹt mũi, cảm cúm rất hiệu quả. (ảnh minh họa)

Thế nhưng tình hình trở nên nghiêm trọng khi mình mang thai nhóc Voi Còi. Khi mang thai, do sức đề kháng kém lại bầu bí đúng khi thời tiết cuối đông đầu xuân rất lạnh và dễ mắc bệnh cảm cúm nên cái mũi của mình càng khó chịu. Dù đã tiêm phòng cảm cúm trước khi mang thai nhưng chứng viêm xoang của mình thì không thuốc nào chữa nổi và trong những tháng đầu bầu bí, mình khổ sở vô cùng.

Vì ba tháng đầu không được uống bất cứ thuốc gì lại không thể nhỏ thuốc mũi để chữa bệnh nên bệnh tình càng trầm trọng. Một hôm mình nhớ là ngày sinh nhật 2 tuổi của cháu con chị họ và vợ chồng mình có đến đó ăn cơm tối. Thấy mình khó chịu và chẳng ăn uống gì chị mới hỏi tại sao. Mình đem câu chuyện viêm xoang kể cho chị nghe. Chị bảo cứ để bệnh như thế rất hại cho sức khỏe và chị đã mách cho mình cách rất hay để trị viêm xoang, cảm cúm mà không phải uống thuốc - đó là dùng tỏi.


Tỏi có công dụng trị nghẹt mũi, cảm cúm rất hiệu quả. (ảnh minh họa)

Chị mách mình rằng hãy dùng vài tép tỏi giã nhuyễn pha với nước muối loãng sau đó đun sôi và xông lên mũi. Cố gắng hít mạnh khí của hơi nước này sau đó xì ra rồi lại hít mạnh tiếp. Cố gắng làm như vậy vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và sáng dậy. Thực hiện đều đặn trong 2-3 ngày sẽ giảm bệnh.

Ngay tối hôm đó mình đã về nhà để thực hiện ngay bài thuốc này. Ban đầu ngồi xông có vẻ rất khó chịu vì mùi tỏi rất hắc nhưng sau một vài hơi thở ra hít vào, mình thấy nhẹ nhõm cả người và ngày hôm sau lại tiếp tục làm thế. Đúng là bài thuốc đơn giản mà hiệu quả thật. Sau 4-5 lần thực hiện, mũi mình đã nhẹ đi khá nhiều và thở cũng dễ dàng hơn.

Chị còn mách mình rằng tỏi là vị thuốc có rất nhiều công dụng chữa bệnh đặc biệt là với những người không được dùng thuốc tây như bà bầu. Chị nói vào mùa lạnh, chúng ta rất dễ bị cảm cúm, đau họng, đầy hơi, khó tiêu… có thể ăn tỏi ngâm dấm trong các bữa ăn hàng ngày hoặc uống một chút rượu tỏi cũng có tác dụng rõ rệt.

Từ hôm đó, khi nào mình cũng thủ mấy củ tỏi tươi và lọ dấm tỏi trong nhà, phòng trường hợp bị cảm cúm hoặc ngạt mũi. Các mẹ nếu đang bị cảm cúm thì hãy thử cách này nhé.

Chúc các mẹ khỏe mạnh suốt thai kỳ!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]