Vấn nạn kháng kháng sinh trên thế giới

GiadinhNet - Ngày 29/10, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tổ chức Lễ phát động tuyên truyền về bản báo cáo “Thực trạng kháng kháng sinh thế giới” năm 2015.

15.5823

Theo đó, bản báo cáo tập trung ở 3 vấn đề: Mô hình toàn cầu, chiều hướng kháng kháng sinh và thực trạng sử dụng hiện nay; thực trạng cung cấp kháng sinh, các nghiên cứu và xu thế phát triển về phòng, chống kháng kháng sinh; các biện pháp can thiệp phù hợp về sử dụng kháng sinh và thực hành sử dụng trên thế giới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), kể từ năm 1940, các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh penicillin để điều trị nhiễm trùng huyết, viêm phổi… và rất thành công. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhân loại đã lạm dụng kháng sinh trong chữa bệnh, chăn nuôi, bảo quản thực phẩm, dẫn đến hiệu quả kháng sinh bị mất đi. Hiện nay, thực trạng kháng kháng sinh đã lan rộng trên toàn cầu, nổi trội ở các nước đang phát triển với gánh nặng của các bệnh nhiễm khuẩn và chi phí để thay thế các kháng sinh cũ bằng kháng sinh mới.  

 T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]