“Yêu” giúp đẩy lùi tật bệnh hơn cả thuốc bổ

Cực khoái có thể giúp bạn chống lại rất nhiều bệnh và còn tốt hơn nhiều loại thuốc bổ vì không gây tác dụng phụ.

15.5995
 “Tôi nghe nói phòng the có thể trở thành một loại “thuốc” tốt cho sức khỏe, đẩy lùi một số bệnh. Thông tin này đúng không? Mong bác sĩ giải thích dùm?”.
 
Lê Hồng Thắm (Hà Nam)
 
Các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều tác dụng tuyệt vời từ chuyện phòng the, có công hiệu tốt cho sức khỏe, đẩy lùi một số bệnh chứng. Do đó, nếu chuyện chăn gối của bạn chưa tốt, ngay lúc này bạn cần phải tìm kiếm kiến thức để chinh phục phòng the.

Đạt cực khoái là trạng thái sung sướng ngây ngất cao độ khi đạt tới tuyệt đỉnh trong quan hệ tình dục, khiến tim đập nhanh hơn, hơi thở mạnh mẽ hơn. Đối với nam giới, cực khoái thường xảy ra cùng với việc xuất "binh". Ở nữ giới, máu được bơm về cơ quan sinh dục để tạo nên một phản xạ khiến cơ xương chậu co thắt 5 - 15 độ. Sau cơn cực khoái, hoocmone prolactin được xuất vào dòng máu ở cả nam và nữ, khiến hai người cảm thấy thoả mãn, ngây ngất.

Cực khoái có thể giúp bạn chống lại rất nhiều bệnh và còn tốt hơn nhiều loại thuốc bổ vì không gây tác dụng phụ. Cụ thể là thuốc an thần cho đau đầu (làm dịu căng thẳng tự nhiên tuyệt vời). Sinh hoạt phòng the đều đặn để điều trị các triệu chứng đau ở bụng, xương chậu vào thời kì kinh nguyệt nhờ sự tiết ra của endorphins - hợp chất được biết đến như thuốc giảm đau tự nhiên của cơ thể.

Ảnh minh họa

Đạt cực khoái còn làm phụ nữ xinh đẹp hơn nhờ cơ thể làm bạn đổ mồ hôi, tiết ra chất dầu nuôi dưỡng da, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn.

Quá trình hoạt động tình dục, cơ thể sẽ sản sinh ra chất hóa học có tên gọi là phenetylamine (có thể kiềm chế thèm ăn) sẽ tăng lên, nồng độ seratonins ở trong não cũng dồi dào hơn, thúc đẩy cảm giác hạnh phúc. Nếu màn dạo đầu và "yêu" kéo dài 1 giờ sẽ tiêu hao khoảng 140 calo, loại bỏ hết những công việc mệt mỏi, ưu tư trong ngày. "Tập luyện trên giường" tương đương với tập thể dục thể thao 30 phút và tiêu hủy tới 200 calo.

"Yêu" còn cải thiện chức năng của não, hệ tim mạch, sự chuyển hóa chất béo, giúp cho làn da khỏe mạnh, sáng đẹp, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở đàn ông, tăng cường hệ miễn dịch, ngủ sâu và ngon… Khoái cảm cũng tạo ra mối quan hệ ràng buộc, hình thành niềm tin giữa con người với con người, giúp bền vững hôn nhân.

Theo BS Hoàng Xuân Đại - Gia đình & Xã hội

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]