10 quái vật khổng lồ nổi tiếng trên màn ảnh

Những con quái vật trong điện ảnh dường như đã trở thành một yếu tố kinh điển. Với sự sáng tạo của các đạo diễn tài giỏi chúng đã và đang biến đổi theo sự phát triển của điện ảnh.

15.5697

Cô gái khổng lồ

Xuất hiện và năm 1958, bộ phim Người đàn bà khổng lồ (Attack of the 50-Foot Woman) được ví như một cú hích đầy khác biệt so với những tác phẩm điện ảnh cùng thời. Thay vì đi theo mô-típ những con quái thú đáng sợ, phim lại lấy hình ảnh người đàn bà quyến rũ, gợi cảm, chỉ có điều, cô lại là người khổng lồ.

Mục đích xuất hiện của cô cũng không phải để tàn phá thế giới mà sử dụng bản năng và sức mạnh để săn lùng người chồng phản bội cùng tình nhân. Bộ phim được đầu tư vỏn vẹn 88.000 USD. Mặc dù chất lượng không được như ý muốn, các nhà phê bình vẫn đánh giá cao và ghi nhận công sức của cố đạo diễn Nathan Juran.

Kiến

Them! là một bộ phim về đề tài quái vật hiếm hoi được tham gia cuộc đua Oscar năm 1954. Kết quả cuối cùng mà phim đạt được đó là đề cứ cho Bộ phim có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Them! Mang lại cho người xem một không khí vui nhộn nhiều hơn là sự hoang tàn đổ nát. Những con kiến khổng lồ chui ra từ lòng đất quấy nhiễu người dân. Phim cũng hướng đến một thông điệp về cuộc chiến hạt nhân, họ lo sợ rằng những con kiến có thể nhiễm phóng xạ và biết đâu đó vào một ngày đẹp trời những gì trong phim sẽ biến thành sự thực. 

Marshmallow Man (Ghostbusters)

Marshmallow Man được xếp vào những con quái vật khổng lồ hài hước, đáng sợ nhất mọi thời đại bởi cách thể hiện hành vi nhố nhăng của nó. Thậm chí nó còn rất ngon lành nếu bạn thử đốt nó lên. Marshmallow Man đầu tiên được thai nghén với ý tưởng là một con linh vật dễ thương, âu yếm mọi người. Thế nhưng để tạo ra sự sáng tạo, Marshmallow Man đã biến thành quái vật kẹo dẻo và nuốt chửng những nạn nhân của nó.

Quái vật khổng lồ không xác định (The Mist)

Đứa con tinh thần của tiểu thuyết gia Stephen King cũng may mắn được xuất hiện trong danh sách này. Theo những gì bộ phim miêu tả, chúng là một loài động vật không xác định được danh tính. Chúng to lớn, và ẩn nấp mình sau làn sương mờ ảo. Nhiều người dự đoán chúng mang hình dạng của những con bọ ngựa với những xúc tu dài. Tiếng hét thất thanh lạnh gáy của chúng kèm theo một con mồi bị nghiền nát hoặc kéo lên tận mây xanh.

Mực khổng lồ (20,000 Leagues Under The Sea)

Đây là một tác phẩm được xây dựng và thể hiện bởi Walt Disney ra đời vào năm 1954. Trong khi Them! Chỉ dừng lại ở đề cử của hiệu ứng hình xuất sắc nhất thì 20,000 Leagues Under The Sea đã ôm trọn hai giải Oscar cho Chỉ đạo nghệ thuật và Hiệu ứng đặc biệt. Phim là câu chuyện của những thủy thủ ra ngoài khơi xa tìm kiếm những bí mật của thế giới, trong đó có loài mực khổng lồ.

Vô danh quái (Cloverfield)

 Những con quái vật mạnh thường không bao giờ để lộ danh tính và quái vật trong Cloverfield là một minh chứng rõ ràng. Không ai biết chúng đến từ đâu, mục đích của chúng là gì. Manh mối duy nhất trong phim hé lộ là đột nhiên có những vệt sáng lạ ở đường chân trời thành phố New York. Ngay lập tức khi chúng xuất hiện mọi thứ chỉ còn một đống đổ nát, hoang tàn. Và bản chất của bộ phim mang tính chất tự diệt khi lũ quái vật chỉ muốn tìm đường ra khỏi thành phố như mê cung với các tòa nhà chọc trời nhưng chính con người đã sử dụng vũ trang khiến chúng trở nên hung dữ.

Khủng long bạo chúa (T-rex) (Series Jurassic Park)

Cao tới 20 feet và nặng tám tấn, khủng long bạo chúa gần như đã đi vào lịch sử điện ảnh với hình tượng bất hủ. Một con dã thú đã tuyệt chủng hàng ngàn năm trước đây bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Khủng long bạo chúa đã trở thành cơn ác mộng cho tất cả những vùng đất mà nó đi qua. Một cỗ máy ăn thịt với sức hủy diệt lớn.

Gwoemul (The Host)

Đôi khi những bộ phim về đề tài quái vật thường vượt xa mức độ hù dọa khán giả. The Host là một ví dụ cho việc lấy hình ảnh quái vật ra để châm chọc chính quyền chiếm đóng. Gwoemul có kích thước tương đối, đủ để một mình phá hủy một cây cầu lớn. Sự hiện diện của nó luôn khiến các nạn nhân trở nên căng thẳng tột độ khi nỗi sợ trong họ trào dâng trước sức mạnh của con quái vật này.

The Kraken (Pirates of the Caribbean) (Clash of the Titans)

Cơn ác mộng của đại dương, Kraken được biết tới là một quái thú của thần Zeus. Con thủy quái này đủ sức nhấn chìm tất cả những lực lượng hải quân hùng mạnh nhất, nó ăn tươi nuốt sống tất cả con mồi. Tuy nhiên bản thân Kraken cũng có điểm yếu khi chúng không thể tự đơn thương độc mã hành động mà bắt buộc phải có người chỉ đạo, ví dụ như Zeus hoặc Davy Jones.

Godzilla  (Godzilla)

Vị trí quán quân đã thuộc về Godzilla. Ông vua thảm họa Godzilla đã đem tới rất nhiều thành công và tiền bạc khi xuất hiện trên màn ảnh rộng. Con thằn lằn khổng lồ đáng ghét này chỉ dành phần đời của mình cho việc phá hủy những thành phố mà nó từng đi qua. Sự tàn phá ngoạn mục và mới mẻ khiến Godzilla được xếp và vị trí đầu bảng mà phải rất lâu sau nữa người ta mới có thể tìm được kẻ xứng tầm soán ngôi vị của con thằn lằn tàn ác này.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]