3 cách trang trí món ăn sinh động hấp dẫn

Gợi ý cho các mẹ 3 cách trang trí món ăn sinh động hấp dẫn cho bé hứng thú mỗi khi ngồi vào bàn ăn nhé!

0

Cách 1


- 1 cây cơm cuộn

- 1 trái dưa leo

- Những chiếc bánh que

- Dụng cụ: dao, dĩa tròn trắng


Cắt cơm cuộn thành những khoanh tròn dày 1,5cm, xếp các khoanh sushi lên trên ½ chiếc dĩa làm bông hoa. Dưa leo rửa sạch, cắt lấy phần vỏ xanh, cắt vỏ dưa leo thành các thanh dài đặt bên dưới bông hoa làm cành hoa. Cắt vỏ dưa leo thành nhiều hình tam giác nhỏ đặt hai bên cành hoa làm lá. Cuối cùng, đặt những chiếc bánh que dài dọc ngang bên dưới cành hoa làm hàng rào.



Chiếc đĩa nổi bật với vườn hoa sushi thật bắt mắt. Một chút biến tấu trong cách trang trí món ăn thường ngày trở nên hấp dẫn và ngon miệng. Với cách bày trí đơn giản này, bạn dễ dàng và nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn cho gia đình thêm vui.


Cách 2


- 1 bát cơm nóng

- ½ bông cải xanh

- 1/6 củ cà rốt

- 1/6 trái bắp luộc chín

- 2 trái cà chua bi

- 1 miếng rong biển nhỏ

- Dụng cụ: dao, khuôn hình con thỏ, dĩa tròn trắng





Bạn cho cơm vào trong khuôn ấn chặt tạo hình chú thỏ trắng, đặt lên bên dưới ½ chiếc dĩa. Cắt bông cải xanh thành miếng nhỏ, ngâm muối, rửa sạch. Sau đó, chần xơ qua nước sôi rồi xào chín. Cắt rong biển thành 2 hình tròn nhỏ làm đôi mắt, 1 hình tròn làm mũi, 1 hình tròn làm đuôi thỏ. Trang trí: sắp xếp các bông cải xanh bên dưới chú thỏ trắng làm cỏ, đặt khoanh bắp dày 2cm làm bông hoa, căts 3 thanh bông cải dài làm cành hoa. Cắt lát cà rốt mỏng và 5 thanh nhỏ ngắn làm ông mặt trời. Cuối cùng, dùng dao khứa 2 đường len quả cà chua bi đặt lên cỏ bông cải làm hoa là xong.



Hình ảnh chú thỏ trắng đáng yêu được mẹ tái hiện lại sinh động trên chiếc đĩa thật đẹp. Đây là gợi ý hay cho mẹ chuẩn bị bữa ăn cho bé, bé sẽ thích lắm đấy và cảm thấy hứng thú mỗi khi ngồi vào bàn ăn cùng cả nhà.


Cách 3


- 2 lát bánh pizza

- 1 trái dưa leo

- Dụng cụ: dao, đĩa tròn trắng



Đặt 2 miếng pizza hình tam giác lên trên chiếc đĩa trắng. Cắt 3 lát dưa leo mỏng dài làm đuôi cá, cắt 2 nửa dưa leo đặt hai bên miếng pizza làm vây cá. Tương tự, bạn làm đuôi và vây cá cho miếng pizza còn lại. Cắt dưa leo thành 2 hình tròn lớn và nhỏ đặt lên làm đôi mắt cá. Cắt vỏ dưa leo mỏng, dùng kéo cắt răng cưa cắt thành những thanh dài 5cm, đặt bên dưới 2 chú cá tạo làn nước là xong.



Thật đơn giản và nhanh chóng, từ 2 miếng pizza và trái dưa leo dưới bàn tay khéo léo của bạn biến thành 2 chú cá bơi lội tung tăng thật sống động. Cách làm vô cùng đơn giản phải không nào, chỉ cần 15 phút thôi là bạn có ngay dĩa thức ăn cho bữa ăn vui vẻ và ngon miệng.


Chúc các bạn thành công với 3 cách trang trí món ăn sinh động hấp dẫn này nhé!

(Nguồn: meishichina)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]