5 bí mật thú vị về Han Ga In

Tiin.vn – Cô nàng không những sở hữu vẻ đẹp bẩm sinh mà còn có tài năng hiếm có.

29.4947

Han Ga In là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất Hàn Quốc. Trong một cuộc thăm dò do kênh truyền hình nổi tiếng MNET thực hiện, cô nằm trong top 10 người đẹp của Hàn Quốc, bên cạnh Go So Young, Kim Tae Hee, Kim Hee Sun, Moon Geun Young, Son Ye Jin, Song Hye Kyo, Eugene và Jun Ji Hyun. Nhưng ngoài vẻ đẹp được mọi người biết đến, có một số chi tiết thú vị của Han Ga In mà có thể khán giả còn chưa biết:

1. Một trong những yêu cầu phổ biến nhất mà các khách hàng đề nghị các bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc là làm cho họ một cái mũi giống của Han Ga In. Mặc dù có tin đồn rằng cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được chiếc mũi thẳng rất đáng yêu, nhưng những hình ảnh của Han Ga In hồi còn niên thiếu cho thấy cô đã không khác nhiều so với hiện nay. Ngoài ra, Han Ga In còn có cậu em trai Jang Seo Jin “cực kỳ” giống chị với một cái mũi đẹp và thẳng.

2. Không chỉ xinh đẹp, Han Ga In còn rất thông minh. Cô đã ghi kỷ lục với điểm số 384 trên tổng số 400 điểm tại cuộc thi CSAT Hàn Quốc (kiểm tra kỹ năng tư duy cần thiết cho sự thành công trong việc học tập ở đại học). Điểm trung bình trung học của Han Ga In xếp thứ 5 toàn trường. Mục tiêu của cô là vào được Đại học Kyung Hee ngành quản lý khách sạn, nhưng rốt cuộc trí thông minh giúp cô bước vào nghề diễn xuất. Cô tham gia chương trình thi Star Golden Bell trên chương trình KBS2TV và trả lời được 34 câu. Han Ga In đã được các nhà sản xuất phát hiện trong chương trình và nhận được đề nghị làm người mẫu, tham gia diễn xuất.

3. Ban đầu, nhiều người cho rằng Han Ga In chỉ là một diễn viên có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cô đã chứng minh các nhà phê bình nhận định sai. Cô đã giành giải International Drama Award cho vai Heo Yeon Woo trong và được đề cử giải Top Excellence Award của đài MBC. Trong tất cả các vai diễn của mình, Han Ga In nói nhân vật Yang Seo Yeon trong bộ phim Architecture 101 giống mình nhất. Tiếc là vai đó đã không giành được bất kỳ giải thưởng nào.

5. Han Ga In gặp chồng của mình, Yeon Jung Hoon, khi họ quay bộ phim Khăn tay vàng (Yellow Handkerchief) trong năm 2003. Họ đóng vai một cặp đôi trong phim và kết hôn năm 2005.

4. Sở thích của Han Ga In là đan len, nghe nhạc buồn và xem phim. Cô cũng thích múa hiện đại và hai đến ba lần một tuần, tập luyện với vũ công ballet chuyên nghiệp. Nhạc sĩ yêu thích của cô là G-Dragon và cô tham dự nhiều buổi trình diễn ca nhạc của anh. Trong điện thoại của cô có chứa một số hình ảnh của G-Dragon, nhưng cô cho biết chồng mình không hề ganh tị, bởi anh cũng là fan bự của G-Dragon.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]