6 bãi biển đẹp nên đến ở Thái Lan

Ở Thái Lan có 3 loại bãi biển bạn nên cân nhắc trước khi đặt chân đến. Thứ nhất là những bãi biển đẹp, hoang sơ với giá cả phải chăng, thứ hai là nơi có những khách sạn giá không mềm nhưng gần những khu vực mua sắm, ăn uống giá rẻ, cuối cùng là cụm những bãi biển phù hợp cho bạn nghĩ dưỡng và tất nhiên, giá phòng tương đối đắt đỏ.

15.5743

Đất nước Thái Lan có tất cả những loại bãi biển trên, thế nhưng, chỗ nào là tốt nhất? Dưới đây là những gợi ý cho bạn.

1. Biển Kata & Karon, Phuket

Ở Phuket có rất nhiều bãi biển lớn nhỏ nên việc chọn nơi phù hợp nhu cầu quả thực không đơn giản. Bạn sẽ trải qua kì nghỉ ở một chỗ đông đúc như Patong hay tìm kiếm một địa điểm yên tĩnh hơn gần đó? Đối với những người thích sự thanh bình nhưng vẫn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phuket thì những bãi biển ở Kata và Karon là lựa chọn tốt nhất.

2. Biển Sairee, Koh Tao

Sairee ở Koh Tao là bãi biển chính của thiên đường lặn biển, nơi có khá nhiều khu nghĩ dưỡng cao cấp, khách sạn giá rẻ và nhà trọ bình dân. Lặn biển là môn thể thao phổ biến nhất ở Sairee; ngoài ra, nơi đây còn nổi tiếng bởi khung cảnh tuyệt đẹp, và những hàng cọ dài thẳng tắp.

3. Những bãi biển trên bán đảo Railay

Bán đảo Railay là nơi có những bãi biển nằm trong top tuyệt nhất thế giới. Những bãi biển ở đây vô cùng độc đáo, không hề có sự xuất hiện của xe hơi mà chỉ có một số resort và cảnh quan tuyệt đẹp. Nếu muốn nghỉ chân ngay tại khu vực bãi biển thì bạn phải chi một số tiền khá lớn ($1000/đêm). Tuy nhiên, vẫn có một lựa chọn kinh tế hơn đó là lưu trú ở những resort cách đó không xa nhưng giá mềm hơn nhiều.

4. Biển hang động Pranang, Railay

Biển hang động Pranang được xem là viên ngọc quý của bán đảo Railay. Với cảnh quan tuyệt vời, đỉnh núi đá vôi hùng vĩ cùng những hang động kì bí, nơi đây xứng đáng với danh hiệu biển đẹp nhất phía bờ tây. Tuy nhiên, ở Pranang chỉ có duy nhất một khu nghĩ dưỡng – đó là resort nổi tiếng thế giới Rayavadee. Chính vì điều này mà đôi lúc bạn sẽ khó tìm được phòng để dừng chân, đặc biệt vào cao điểm du lịch.

5. Koh Nang Yuan, gần Koh Tao

Ngoài khơi bờ biển của Koh Tao có một hòn đảo nhỏ với những đặc trưng mà chúng ta khó tìm thấy được ở bất cứ nơi nào khác trên thế giới, đó là các hoạt động diễn ra trong ngày. Với sự lên xuống của thủy triều cũng như những bãi cát, đôi lúc bạn sẽ thấy bãi biển dường như biến mất.

6. Biển Sunrise và Sunset, Koh Lipe

Sunrise và Sunset ở Koh Lipe là một thiên đường khác. Giống như trên bán đảo Railay, nơi đây không hề có sự xuất hiện của xe hơi mà chỉ có một ít xe máy qua lại, còn đa số mọi người đều đi bộ. Đúng với tên gọi, bãi biển Sunrise và Sunset là một nơi lí tưởng để ngắm bình minh cũng như hoàng hôn. Ngoài ra, những làn nước trong xanh cũng là điểm thu hút của nơi này.

***

Nguồn:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]