8 chiêu làm đẹp xứ Hàn "hot" nhất hiện nay

Đây chính là những bí quyết làm đẹp "thần thánh" hiện đang được con gái Hàn áp dụng hằng ngày để có được vẻ đẹp rạng ngời đáng ghen tị.

15.6135
1. Rửa mặt 2 bước


Trong các bước chăm sóc da của phái đẹp Hàn thì rửa mặt được coi là khâu quan trọng nhất. Theo đó, họ không chỉ đơn thuần sử dụng một loại sữa rửa mặt từ đầu đến cuối mà rửa mặt với hai bước: bước đầu tiên với dầu rửa mặt và bước thứ hai với sữa rửa mặt nhẹ dịu. 

Sau khi tẩy trang mặt thật kỹ càng, họ sẽ tiến hành rửa mặt lần thứ nhất với dầu rửa mặt (cleansing oil). Ưu điểm của sản phẩm này là làm sạch da một cách hiệu quả nhưng hết sức nhẹ nhàng và không làm khô da. Sau đó, ở bước thứ hai, họ sẽ dùng sữa hoặc bọt rửa mặt có thành phần thật nhẹ dịu, lành tính để làm sạch da một lần nữa. Từ đầu đến cuối, con gái Hàn không ra sức "kỳ cọ" da mặt một cách mạnh tay mà chỉ thoa nhẹ lên da theo hình xoáy - cách này vừa làm sạch các bụi bẩn ở lỗ chân lông một cách hiệu quả lại không làm tổn thương hay chảy xệ da.

2. Dưỡng da với tinh chất (essence)


Quy trình dưỡng da đầy đủ của con gái Hàn có thể bao gồm đến 10 sản phẩm, nhưng quan trọng nhất trong đó là tinh chất dưỡng da (essence). Đây là sản phẩm dưỡng da có dạng lỏng hoặc hơi đặc như lotion với thành phần bao gồm nhiều hoạt chất nuôi dưỡng da, ví dụ như acid hyaluronic và glycerin giúp thúc đẩy việc sản sinh tế bào da mới giúp da luôn giữ được sự săn chắc, tươi sáng và độ đàn hồi. Khi sử dụng essence dạng lỏng, họ thường xịt đều lên mặt và dùng tay vỗ nhẹ để tinh chất thấm đều vào da.

3. Massage mặt

Trong khi với con gái Việt, massage mặt là một khái niệm rất xa lạ và thường chỉ được thực hiện tại các spa thì con gái Hàn lại coi đây là một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hằng ngày. Họ thường tranh thủ massage da mặt trong khi rửa mặt hoặc thoa kem dưỡng để kích thích tuần hoàn máu dưới da, đem lại làn da khỏe đẹp, tươi tắn và sáng rỡ. 

Cách massage mặt chuẩn theo kiểu Hàn chính là sử dụng khớp nối ở hai ngón tay trỏ của hai bàn tay. Bạn sẽ bắt đầu từ dưới xương gò má và chuyển động ngón tay qua lại một cách nhẹ nhàng kèm theo động tác ấn nhẹ lên da mặt. 

Tiếp theo, đưa hai ngón tay dọc theo sống mũi lên phía trên trán và vòng ra viền ngoài của khuôn mặt, từ trên...

... xuống dưới.

Sau đó, bạn dùng hai đầu ngón tay để massage vùng da dưới mắt bằng cách vuốt từ hai bên sống mũi lên thái dương. 

Cuối cùng, bạn vuốt nhẹ từ cằm dọc theo xương hàm.

4. Đắp mặt nạ giấy


Để bổ sung độ ẩm cho da, phái đẹp Hàn cực kỳ thích sử dụng mặt nạ giấy. Đây cũng là sản phẩm hoàn hảo dành cho những cô nàng lười bởi tất cả những gì bạn cần làm là đắp miếng mặt nạ lên mặt, nằm thư giãn và sau đó tháo ra. Mặt nạ giấy được coi là cách tiếp nước cho làn da hiệu quả thứ hai chỉ sau việc uống đủ nước. Khi được đắp lên mặt, nó sẽ bổ sung cho da hàng loạt chất chống oxy hóa và vitamin giúp da trở nên sáng mịn, mềm mại, căng mọng và giảm thiểu việc hình thành nếp nhăn.

5. Dùng sản phẩm nền có chức năng "làm mờ"


Sau cơn sốt BB cream, phấn cushion, phái đẹp Hàn lại đang "nghiện" những sản phẩm có chức năng "làm mờ" (blur) những khuyết điểm trên da, từ kem dưỡng, kem lót cho tới kem nền. Những sản phẩm này giúp tạo một lớp che phủ mờ ảo cho làn da, khiến những khiếm khuyết trên da như nếp nhăn, mụn, vết thâm, da kém đều màu, v.v... bị "nhòe" đi. Chính vì không che phủ hoàn toàn mà chỉ làm mờ những khiếm khuyết trên da nên những sản phẩm này mang đến cho người dùng diện mạo rất tươi sáng và tuyệt đối tự nhiên.

6. Tô môi xí muội


Mặc dù đã trở nên phổ biến từ cách đây vài năm nhưng cho đến tận bây giờ, môi xí muội vẫn là style trang điểm được phái đẹp Hàn ưa chuộng nhất nhì. Cách đánh môi chúm chím tạo hiệu ứng như thể bạn vừa ngậm một cây kẹo mút ngọt lịm này không chỉ khiến chủ nhân trông trẻ trung, đáng yêu hơn mà còn tạo sự tương phản giúp làm nổi bật làn da sáng mịn.

7. Kẻ eyeliner mảnh


Kẻ eyeliner chính là công đoạn không thể thiếu trong quy trình trang điểm hằng ngày của các cô gái xứ kim chi. Tuy nhiên, thay vì tạo đường kẻ thật đậm, sắc sảo kiểu mắt mèo thì giờ đây, các cô nàng chỉ "kết" cách kẻ eyeliner thật mảnh, thật nhẹ giúp đôi mắt trở nên dài và sắc nét hơn nhưng vẫn tự nhiên như đẹp sẵn.

8. Ăn kim chi

Phái đẹp Hàn xứng đáng được phong danh hiệu chuyên gia trong việc ăn uống như thế nào để có làn da đẹp nhất. Món ăn "thần thánh" của họ chính là kim chi, một loại thực phẩm lên men với rất nhiều gia vị tốt như hạt tiêu, tỏi, gừng và hành. Vì được lên men nên kim chi chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và lợi khuẩn không chỉ tốt cho cơ thể mà còn mang đến làn da mịn màng, tươi trẻ. Bên cạnh kim chi, trà lúa mạch là thức uống được phái đẹp xứ Hàn ưa chuộng hơn cả khi cần giải nhiệt cho cơ thể vào mùa hè.

Nguồn: Marie Claire
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]