Aston Martin chốt giá 24,4 tỷ cho siêu xe sang Lagonda

(Kiến Thức) - Chỉ sản xuất 100 chiếc cho các "đại gia" Trung Đông, nhưng vừa qua Aston Martin đã "đổi ý" sản xuất thêm 100 chiếc siêu xe sang Lagonda khác.

15.5841
Vừa qua, lễ ra mắt chính thức mẫu siêu xe sang Lagonda của Aston Martin đã diễn ra hoành tráng tại Anh.
  Lagonda mới là sự "hồi sinh" của mẫu sedan Lagonda, được Aston Martin sản xuất từ năm 1976 - 1985.

Dù mang những đường nét thiết kế hiện đại, nhưng Lagonda mới vẫn khiến người ta nhớ về chiếc Lagonda đầu tiên từ cách đây gần 4 thập kỷ.

 Toàn bộ thân xe của Aston Martin Lagonda được làm từ sợi carbon để giảm trọng lượng. Xe có chiều dài lên tới 5,4 mét.

Nội thất của Lagonda là một "thế giới riêng" của sự xa hoa và đẳng cấp, với những chi tiết thiết kế độc đáo

Xe được trang bị 4 ghế ngồi, 2 ghế sau được ngăn cách với nhau bởi bệ trung tâm như chiếc Rapide.

Sử dụng loại da cực cao cấp, bề mặt ghế của Lagonda được thêu chỉ với hoa văn độc đáo. Đương nhiên, khách hàng có thể đặt hàng theo 100% ý muốn nhờ có chương trình "cá nhân hoá" Q của Aston Martin.

Nằm dưới nắp ca-pô của Lagonda là khối động cơ V12 6 lít 550 mã lực từ Rapide S, giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 320 km/h.

Cũng giống như chiếc siêu xe cực hiếm One-77, Lagonda sẽ được sản xuất thủ công trong khu vực riêng tại nhà máy Aston Martin ở Gaydon, Anh. Chiếc xe được bán với giá 696.000 Bảng tại Anh Quốc (tương đương 24,4 tỷ đồng).

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]