Bánh ướt lòng gà – đặc sản phố núi Đà Lạt

Bánh ướt lòng gà – đặc sản phố núi Đà Lạt. Nếu bạn đang có dự định du lịch Đà Lạt thì hãy nhớ ghé qua khu vực Hòa Bình thưởng thức món bánh ướt lòng gà Đà Lạt nhé. Chăc chắn hương vị đặc biệt của món ngon này sẽ khiến bạn mê mẩn.

0

Các địa điểm ăn uống ở Đà Lạt có phục vụ món bánh ướt lòng gà Đà Lạt có lẽ có nhiều nhất ở khu vực Hòa Bình, ngay chợ Đà Lạt. Món bánh ướt lòng gà Đà Lạt có thể xem là đặc sản của phố núi bởi sự độc đáo và lạ lẫm từ tên gọi đến hương vị của nó.

Món bánh ướt lòng gà thực chất có cách chế biến không phức tạp, nhưng với người Đà Lạt, sự cầu toàn và bản chất thanh lịch đã làm cho món bánh ướt trở nên rất đặc biệt.

Người Đà Lạt làm bánh ướt khéo và rất cẩn thận ngay từ khâu chọn gạo. Gạo tẻ làm bánh phải là gạo ngon, mới để bánh thật thơm. Người ta ngâm gạo, xay bột, rong bột rồi trộn với một ít bôt năng cùng bột khoai mì, nước theo một tỉ lệ nhất định để bánh có độ dai khi tráng không bị vỡ.

Khi tráng bánh, người tráng bánh cũng phải thật khéo để bánh đều mặt không bị chỗ dày chỗ mỏng. Về phần lòng gà và thịt gà dùng kèm với bánh ướt cũng phải được chuẩn bị rất kỹ. Thường người ta chọn gà vườn không quá lớn, chắc thịt và thịt không được nhão hay quá dai. Lòng gà phải được làm thật kỹ để không bị tanh mùi, khi làm sạch sẽ được ướp sơ qua một chút gia vị cùng một ít hành tỏi cho thấm, khi nào dùng thì mới xào chín để lòng gà được giòn thơm. Thịt gà thường được hấp hoặc luôc chín tới và xé phay.

Khi dùng, người ta dùng đĩa sâu lòng hoặc loại tô nông, cho bánh ướt nóng mới tráng vào, thêm một ít rau thơm, ớt thái lát rồi cho lòng gà xòa chín và thịt gà lên trên rồi rắc thêm một chút tiêu. Kèm theo đĩa hoặc tô bánh ướt lòng gà là một chén nước mắm pha vừa ăn có một chút tỏi, cay, ngọt dịu nhưng đặm vị. Vị dẻo thơm và rất mới của bánh ướt nóng mới tráng, chút béo ngậy của lòng gà và ngọt ngay của thịt gà vườn rất chắc, quyện trong vị nước chấm đậm đà, cay vừa phải thêm một chút nồng của ớt lẫn rau thơm khiến món bánh ướt ngon đến lạ lùng.

Món bánh ướt lòng gà Đà Lạt là thế, có hương vị lạ lẫm nhưng ngon với vị ngon nhẹ nhàng tinh tế bởi người Đà Lạt dùng gia vị rất vừa phải. Đến thăm Đà Lạt, muốn thử món ăn độc đáo này, bạn nên ghé khu Hòa Bình, chắc chắn sẽ tìm thấy những quán ăn phục vụ món bánh ướt lòng gà rất tuyệt mà ngay các nhà hàng sang trọng, hay nhà hàng của các khách sạn Đà Lạt nổi tiếng khi phục vụ món ăn này cũng không chắc làm cho bạn thỏa lòng.

Wn.com.vn xin gợi ý với bạn một vài địa chỉ có món bánh ướt lòng gà ngon ở Đà Lạt, bạn hãy tham khảo nhé:

1. Quán bánh ướt lòng gà - Từ khu Hòa Bình gần chợ Đà Lạt rẽ vào hẻm Trương Công Định(chỉ bán từ 2h chiều đến 7h tối, quán này chế biến nước mắm rất ngon, món ăn lạ miệng giá 27/tô, dĩa gỏi to đùng khoảng 4 người ăn 80k giá cả được đánh giá là bình dân)

2. Quán bánh ướt lòng gà Long - Thông Thiên Học, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng, quán nằm gần ngã 3 Thông Thiên Học và Bùi Thị Xuân (Rất ngon, nước chấm rất tuyệt, lòng gà nhiều đặc biệt rẻ và ngon hơn quán Trang, giá chỉ có 15k/tô)

3. Quán bánh ướt lòng gà - 47 Tăng Bạt Hổ, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng(bán từ 14h chiều đến 18h).

Theo bazantravel.com

 

Video hot nhất trong tuần

Chuyên đề Liên Quan:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]